Sau Quang Hải, Công Phượng được AFC 'chọn mặt gửi vàng' trong chiến dịch chống Covid-19

Thứ tư, 08/04/2020, 17:45 PM

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng kêu gọi cộng đồng nói không với những thông tin chưa được kiểm chứng.

cop271

Theo đó, đoạn video clip được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải mới đây nhằm hưởng ứng lời kêu gọi thế giới chung tay phòng chống dịch Covid-19 mang tên "Break The Chain" có sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. 

Tiền đạo của ĐT Việt Nam đã cùng Seyed Jalal Hosseini của Iran và Sameh Maraaba của Palestine đã được AFC lựa chọn để gửi lời kêu gọi tới mọi người hãy tuân thủ các nguyên tắc y tế và sức khỏe, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đồng thời nói không với những thông tin giả, thông tin xấu độc về dịch bệnh.

"Nói không với những thông tin chưa được kiểm chứng. Nói không với những hành động like (thích), share (chia sẻ) những thông tin không chính xác về dịch bệnh gây hoang mang dư luận", Công Phượng nói.

Trước đó, cầu thủ Nguyễn Quang Hải cũng đã được AFC lựa chọn cùng với Alireza Faghani (Iran) và nữ cầu thủ Wang Shanshan (Trung Quốc) kêu gọi mọi người chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

Chia sẻ với AFC, Quang Hải cho rằng cuộc chiến chống dịch Covid-19 giống như trong bóng đá cần có tinh thần đồng đội và đây là điều không gì có thể thay thế. Để chiến thắng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, điều tiên quyết nhất là người trong xã hội phải cùng nhau làm việc trong sự thống nhất.

Dịch Covid-19 đã lan sang 209 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Toàn cầu có 1.430.919 ca nhiễm tăng 84.915 ca, trong đó có 82.034 ca tử vong, tăng 7.380 ca, 301.905 người đã bình phục.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Trung Quốc, Iran, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ.

Bài liên quan