Sẽ bỏ tội đánh bạc là một trong những góp ý được đưa ra từ một số vị đại biểu tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa...

Sẽ bỏ tội đánh bạc là một trong những góp ý được đưa ra từ một số vị đại biểu tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vào chiều 25/8.

Sẽ bỏ tội đánh bạc là một ý kiến góp ý trong danh mục nên bỏ những tội danh nào và bổ sung những tội phạm mới nào tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Sẽ bỏ tội đánh bạc là ý kiến đầu tiên của đại biểu Phạm Xuân Thường ở Thái Bình. Ông Thường cho rằng việc xử tội này khá yếu. Bởi lẽ đây là sự việc xảy ra ở rất nhiều nơi, nơi nào cũng có, thậm chí kể cả trong các cơ quan nhà nước hay chùa chiền. Tuy nhiên, trên thực tế, số vụ bắt được không nhiều vì vậy không mang tính chất răn đe hay giáo dục được hiệu quả.

Sẽ bỏ tội đánh bạc

Sẽ bỏ tội đánh bạc là góp của một số vị đại biểu tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Ông Thường còn cho rằng "Việc chơi xổ số cũng là đánh bạc, vậy tại sao chúng ta không đứng lên tổ chức cho dân chơi một cách hợp lý và đứng ra quản lý việc này"

Từ trước đến nay, việc xử lý các hành vi đánh bạc không được thực hiện một cách nghiêm túc và kiên quyết nên hiệu quả xử lý không tốt. Đối với khá nhiều vụ đánh bạc rất to, các lực lượng chức năng phải đầu tư rất nhiều công sức mới có thể phá được. Tuy nhiên, tất cả những con bạc này chỉ bị phạt hành chính, cùng lắm là xử án treo từ con bạc nhỏ đến lớn, từ đánh theo đến cầm đầu.

Sẽ bỏ tội đánh bạc

Sẽ bỏ tội đánh bạc vì xổ số cũng là đánh bạc

Theo đó, đại biểu Lê Đình Khanh (Hải Dương) cũng cho rằng Sẽ bỏ tội đánh bạc bởi "Nếu để việc này tiếp tục bị cấm có khi mất nhiều hơn là được".

Tiếp lời là đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) "Việc đánh bạc đã tồn tại từ rất lâu đời rồi. Người ta có tiền, người ta tự nguyện đánh thì cũng không nên hướng là sợ đánh bạc rồi phát sinh thêm những tội phạm khác mà cần phải quản lý một cách chặt chẽ hơn. Việc sẽ bỏ tội đánh bạc là nên làm".

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc sẽ bỏ tội đánh bạc nếu làm đúng và quản lý chặt chẽ hơn sẽ gây được những hiệu ứng tốt, bởi trên thực tế, dù tội danh này đang có những việc thực hiện thì không có hiệu quả, thậm chí còn gây tác dụng ngược bởi nó không mang lại tính răn đe cho người vi phạm và những người có ý định vi phạm.