Xã hội
29/04/2017 23:25Sẽ cho phép phá thai theo nguyện vọng ở Việt Nam?
Sẽ cho phép phá thai theo nguyện vọng ở Việt Nam
Theo thống kê của Viện kế hoạch Bà mẹ và Trẻ em, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 300 ngàn ca nạo phá thai, trong đó đối tượng chủ yếu là nữ giới trong độ tuổi dậy thì và chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Mang thai ngoài ý muốn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân gây nên nhưng việc phá thai sẽ dẫn đến hậu quả khó lường đối với các bà mẹ.
Trong cuộc họp về các vấn đề xã hội của Quốc hội diễn ra tại TP HCM ngày 28/4 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thảo luận các quy định trong dự thảo Luật Dân số. Theo đó, dự thảo quy định phụ nữ được quyền phá thai theo nguyện vọng, trừ trường hợp phá thai vì lý do lựa chọn giới tính hoặc phá thai gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khoẻ thai phụ.

Dự thảo luật quy định giới hạn được phá thai từ 12 đến 22 tuần tuổi
Bộ Y tế đề xuất giới hạn được phá thai từ 12 tuần đến 22 tuần tuổi, một số trường hợp ngoại lệ như cần cứu tính mạng người phụ nữ khi thai nghén đe doạ tính mạng, do thai nhi bất thường, bị dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ sau này. Dự thảo đưa ra giải pháp hạn chế tình trạng phá thai tuỳ ý hay lạm dụng việc phá thai để lựa chọn giới tính trước khi sinh. Quy định này đem đến mối lo ngại việc phá thai chui, không an toàn, ảnh hưởng đến sức khoẻ người mẹ vì quy định quá chặt chẽ về tuổi thai.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, mỗi quốc gia sẽ có những bộ luật khác nhau vì thế việc cấm phá thai vì lý do lựa chọn giới tính hoặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ được cho có tính khả thi, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của con người. Trên thế giới, một số nước cấm phá thai, một số nước cho phép tự do nhưng một số nước cho phép phá thai có điều kiện. Tuỳ thuộc vào các chính sách hỗ trợ, mức sống con người và nhân đạo... để đưa ra pháp luật cho người dân mỗi nước.
Tổng tỷ suất sinh của Việt Nam hiện đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á và mức sinh thay thế được duy trì liên tục (2,1 con trên một phụ nữ) trong nhiều năm. Tuy nhiên, mức sinh thay thế của Việt Nam có sự khác biệt quá lớn giữa các vùng, các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định một cách có trách nhiệm về thời gian sinh, khoảng cách sinh và số con để duy trì mức sinh thay thế bảo đảm quy mô dân số không quá 98 triệu người trong năm 2020 trong phạm vi cả nước. Theo đó, Chính phủ quy định số con cụ thể trong từng giai đoạn, khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp, giảm sinh ở những tỉnh thành có mức sinh cao.
Bên cạnh việc đề xuất cho phép phá thai theo nguyện vọng, dự thảo luật cũng đề cập đến vấn đề tầm soát bệnh, tật bẩm sinh để nâng cao chất lượng dân số. Đối với người trong độ tuổi sinh đẻ có nguy cơ ảnh hưởng việc mang thai sinh con và con có nguy cơ bị bệnh, tật bẩm sinh sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tư vấn, khám sức khoẻ tiền hôn nhân. Đồng thời, khuyến khích nam nữ chưa kết hôn đến tư vấn, khám sức khoẻ tiền hôn nhân và mọi đối tượng tham gia tự nguyện, ngân sách Nhà nước hỗ trợ ưu tiên cho một số đối tượng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh.
Dự thảo Luật Dân số đang được Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua năm 2018.
Trước đó, trong năm 2015, dự thảo luật Dân số đề xuất quy định cấm phụ nữ phá thai trên 12 tuần tuổi, trừ trường hợp mang thai gây nguy hại đến tính mạng hoặc sức khỏe của thai phụ, thai nhi; do loạn luân; bị hiếp dâm; nguy cơ sinh ra trẻ có dị tật hoặc nguy cơ phát triển không bình thường. Điều này gây nhiều tranh cãi vì khó chứng minh bị hãm hiếp, loạn luân...
Vụ chồng giết vợ rồi tự sát ở cửa hàng Coop Food, đường Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Q9
Vụ cầm dao đâm chết chủ nhà ở Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An
Tin mới nhất vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh
Vụ xác lái xe taxi trôi dưới cầu Kênh Thanh ĐaHậu quả của việc phá thai
Việc phá thai nếu không được thực hiện tại các cơ sở y tế tin cậy với bác sỹ giàu kinh nghiệm thì nữ giới có nguy cơ cao mắc các bệnh phụ khoa nguy hiểm, dễ bị vô sinh, hiếm muộn.
Nhiễm trùng là một trong những tai biến thường gặp nhất khi phá thai. Nguyên nhân có thể do dụng cụ phá thai không được vô trùng trước khi đưa vào tử cung của thai phụ hoặc nữ giới sau khi phá thai không chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ, quan hệ tình dục quá sớm khiến vùng kín bị vi khuẩn tấn công. Vô sinh ở nữ giới do nhiễm trùng vùng chậu dẫn đến các bệnh như viêm buồng trứng, viêm tử cung, viêm, tắc, dính ống dẫn trứng.

Việc phá thai có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa nguy hiểm, dễ bị vô sinh và hiếm muộn
Sót nhau - sót thai là một tai biến thường gặp trong các ca nạo phá thai. Nguyên nhân do thai bám quá sâu vào thành tử cung nên trong khi nạo hút, thai bị đứt rời, dính lại nơi tử cung. Hoặc có thể gặp ở các trường hợp nữ giới nạo phá thai nhiều lần hoặc dotay nghề bác sỹ kém, lấy thai không hết. Khi bị sót nhau, sót thai nữ giới sẽ gặp phải các triệu chứng như đau bụng dữ dội, rong kinh, rong huyết, dịch sản bốc mùi hôi thối. Những triệu chứng này nếu không xử lý kịp thời thai phụ sẽ bị mất máu trầm trọng, viêm nhiễm vùng kín và phải nhanh chóng đến các cơ sở y tế tin cậy để lấy nốt phần thai còn lại ra ngoài, cầm máu và dùng thuốc chống viêm nhiễm.
Rong kinh - rong huyết: Sau khi phá thai nữ giới sẽ có hiện tượng chảy máu âm đạo. Nếu phá thai bàng thuốc thông thường thai phụ sẽ bị chảy máu khoảng 2 tuần, phá thai ngoại khoa (hút, nạo thai) thời gian chảy máu từ 1 tuần đến 10 ngày. Lưu ý trong thời gian này nếu không chú ý giữ vệ sinh vùng kín, thay băng liên tục sẽ là cơ hội để các loại vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm phụ khoa. Tình trạng chảy máu kéo dài sẽ khiến nữ giới bị mất máu, thiếu máu.
Dính buồng tử cung là biến chứng thường gặp ở những thai phụ nạo phá thai nhiều lần, nạo phá thai không an toàn hoặc quan hệ tình dục quá sớm. Dính buồng tử cung là nguyên nhân hàng đầu gây ra vô sinh ở nữ giới. Triệu chứng của tình trạng này là rối loạn kinh nguyệt, tắc kinh, đau vùng chậu, khó thụ thai, sảy thai, thai chết lưu nhiều lần.
Sẹo ở tử cung, thủng tử cung là biến chứng thường gặp khi thai phụ phá thai tại các cơ sở không an toàn, bác sỹ làm mạnh quá tay hoặc do tư thế của tử cung bất thường gây ra. Sẹo hoặc thủng ở cổ tử cung khiến nữ giới gặp khó khăn trong vấn đề thụ thai và giữ lại thai, đa phần thai phụ sẽ bị sảy thai trong những lần mang thai sau.
Chửa ngoài dạ con là một trong những tác hại nguy hiểm của phá thai. Phá thai khiến cho vòi trứng bị viêm, rồi dính tắc, do đó trứng đã được thụ tinh không di chuyển về tử cung được mà làm tổ ngay đầu ống dẫn trứng (vòi trứng) gây ra hiện tượng chửa ngoài tử cung, nếu không được phát hiện sớm, thai vỡ sẽ đe dọa tính mạng của người mẹ.
Băng huyết là hiện tượng thường xảy ra với những trường hợp phá thai bằng thuốc chui tại nhà, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, thai phụ có thể bị tử vong do mất máu quá nhiều.
Phá thai khiến nữ giới bị ám ảnh lâu dài, cụ thể như cảm giác tội lỗi, day dứt do đã bỏ thai.