Sẽ tháo dỡ cao ốc 'dát vàng' gây chói mắt nếu không khắc phục

Thứ ba, 12/05/2020, 13:06 PM

Chủ đầu tư hai công trình cao ốc “dát vàng” gây chói mắt có thời hạn 60 ngày bổ sung giấy tờ cần thiết để điều chỉnh cho phần sai phạm nếu không phải tháo dỡ.

Chủ đầu tư hai công trình cao ốc “dát vàng” gây chói mắt có thời hạn 60 ngày bổ sung giấy tờ cần thiết để điều chỉnh cho phần sai phạm nếu không phải tháo dỡ.

Chủ đầu tư hai công trình cao ốc “dát vàng” gây chói mắt có thời hạn 60 ngày bổ sung giấy tờ cần thiết để điều chỉnh cho phần sai phạm nếu không phải tháo dỡ.

Liên quan đến 2 công trình cao ốc “dát vàng” gây chói mắt, thông tin với Tiền Phong, ông Lê Văn Tuấn, Chánh thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, việc các chủ đầu tư tự ý lắp đặt kính màu thay thế kinh xanh không đúng theo phương án kiến trúc đã được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận là vi phạm quy định của Thông tư số 15 ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và quy định về quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng được ban hành kèm theo quyết định số 47 ngày 12/10/2012 của UBND TP Đà Nẵng.

Liên quan đến sai phạm này, ông Tuấn cho hay, sau khi UBND quận Hải Châu tiến hành xử phát, trong vòng 60 ngày các chủ đầu tư có quyền lập các thủ tục để xin được điều chỉnh giấy phép cho phần sai phạm. Cơ quan quản lý nhà nước có thể chấp thuận từng phần hoặc toàn phần. Trong trường hợp, hạng mục vi phạm không được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận thì chủ đầu tư buộc phải tiến hành tháo dỡ.

Trả lời câu hỏi việc các công trình quy mô lớn, nhưng chậm phát hiện sai phạm và xử lý ? Ông Tuấn cho hay, đây là những công trình lớn nhưng hiện nay đơn vị thi công sử dụng công nghệ mới nên thi công lắp ráp kính rất nhanh. Ngoài ra, việc các công trình này lắp đặt kính đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, nên khó khăn trong việc xử lý.

Kính vàng tại hai công trình cao ốc gây chói loá ảnh hưởng đến xung quanh.

Kính vàng tại hai công trình cao ốc gây chói loá ảnh hưởng đến xung quanh.

Trước đó theo phản ánh của người dân, khi thời tiết chuyển sang mùa hè nóng bức, người dân lưu thông gần khu vực công trình Trung tâm thương mại và văn phòng dịch vụ SHB Đà Nẵng (đường Nguyễn Văn Linh) do Ngân hàng TMCP SHB làm chủ đầu tư phản ánh về việc các tòa nhà này lắp kính màu vàng gây phản chiếu làm chói mắt.

Còn người dân sống gần tòa nhà này phản ánh họ có cảm giác nóng nực do ánh nắng vàng, hắt ra từ tòa nhà.

Tương tự, Tổ hợp khách sạn và căn hộ P.A Tower đường Như Nguyệt cũng khiến người dân bức xúc bởi việc lắp kính làm chói mắt người dân.

Theo phản ánh, việc lắp đặt kính vàng phản quang của 2 toà nhà đang gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh, đặc biệt là khi Đà Nẵng bước vào mùa hè với những ngày nắng nóng liên tục.

Được biết, 2 dự án cao ốc văn phòng tại lô A2.1 đường Nguyễn Văn Linh và Tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower tại lô A2-1, A2-2 đường Như Nguyệt  (quận Hải Châu) cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã phát hiện chủ đầu tư hai công trình này không thực hiện đúng hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc đã được thẩm định.

Cụ thể 2 công trình này đã sử dụng vật liệu kính cho mặt tiền công trình là kính màu vàng, có tác dụng phản quang không phù hợp với phương án kiến trúc là kính màu xanh được duyệt và quy định quản lý kiến trúc theo Quyết định số 9801 ngày 15/11/2011 của UBND TP Đà Nẵng.

Việc khắc phục còn rất chậm, mặc dù Sở Xây dựng đã nhiều lần đôn đốc. Theo sở Xây dựng Đà Nẵng, việc sử dụng vật liệu kính không đúng quy định gây ra bức xúc trong dư luận trong thời gian qua. Đối chiếu với các quy định hiện hành, chủ đầu tư của 2 công trình nêu trên phải chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa.

Bài liên quan