Ngay sau khi nhiều người dân không đồng tình việc chính quyền xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) yêu cầu nộp 300.000 đồng để tổ chức lễ hội đâm trâu, UBND thị xã Hương Trà đã có chỉ đạo dừng lại việc tổ chức lễ hội này.

Mới đây, UBND xã Hồng Tiến vừa lên kế hoạch tổ chức lễ hội đâm trâu vào tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, xã này đã yêu cầu mỗi hộ dân trên địa bàn nộp 300.000 đồng để có kinh phí tổ chức.

Việc này khiến nhiều người tỏ ra bức xúc. Bà Hoàng Thị Duyên (ở thôn 1, xã Hồng Tiến) cho rằng, lễ hội đâm trâu "nhìn rất ghê" nên bà không muốn xem, không muốn xã tổ chức.

se-tra-lai-tien-to-chuc-le-hoi-dam-trau-cho-nguoi-dan
Ảnh minh họa

Liên quan đến vấn đề này, vào chiều 28/8, trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến thông tin, lễ hội đâm trâu là nét văn hóa truyền thống của đồng bào Pa-Hy tại địa phương. Lễ hội này từng được tổ chức cách đây 10 năm. Lúc đó, các vị lãnh đạo, già làng đã hứa là 10 năm sau sẽ tổ chức lại.

Cũng theo ông Hòa, vào chiều cùng ngày, UBND thị xã Hương Trà đã có chỉ đạo dừng lại việc tổ chức lễ hội đâm trâu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Đại đoàn kết dân tộc (18/11) sắp tới.

Ông Hòa chia sẻ: “Dừng hội đâm trâu nên chúng tôi sẽ trả lại tiền cho người dân. Tuy không tổ chức lễ đâm trâu nhưng các chương trình lễ hội truyền thống của người dân như lễ cúng… vẫn diễn ra bình thường”.

Theo tìm hiểu, trước đây, Thừa Thiên - Huế tồn từng tại tập tục này ở 2 huyện miền núi A Lưới và Nam Đông. Sau nhiều nổ lực vận động của các ban ngành, các huyện trên đã không tiếp tục tổ chức lễ hội đâm trâu.

 

Bỏ đâm trâu ở lễ hội Buôn Đôn

Bỏ đâm trâu ở lễ hội Buôn Đôn, quyết định này được đưa ra bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền cũng như đồng...