Tài chính - Tiêu dùng
24/12/2019 17:32Sẽ xử lý các doanh nghiệp găm hàng, đẩy giá thịt lợn lên cao
Tại họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 24/12, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết đã xác định lượng hàng hóa thiếu yếu phục vụ trên địa bàn thành phố trong 2 tháng Tết đạt khoảng 31.200 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với kế hoạch Tết năm 2019, gồm trên 191.000 tấn gạo; 44.600 tấn thịt lợn; 14.800 tấn thịt gà; trên 12.300 tấn thịt bò; hơn 247.000 tấn rau, củ; 11.300 tấn hải sản; 3.000 tấn bánh mứt kẹo và khoảng 200 triệu lít rượu, bia, nước giải khát.
Riêng với mặt hàng thịt lợn, theo bà Trần Thị Phương Lan, nhu cầu tiêu dùng trong 2 tháng Tết khoảng 44.600 tấn hơi/2 tháng (tương đương 23.000 tấn/tháng). Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên nguồn cung thịt lợn phục vụ Tết trên địa bàn nói chung và các tỉnh, thành phố có chăn nuôi lợn giảm mạnh.
Tuy nhiên, số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội cho thấy, từ ngày 1 đến 16/12/2019, sản lượng lợn hơi xuất chuồng là 11.125 tấn, dự kiến cả tháng là 22.250 tấn và sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu của tháng Tết.
Bà Lan khẳng định, nguồn cung mặt hàng thịt lợn cho đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tại một số hệ thống siêu thị lớn và chợ trên địa bàn, thịt lợn bán ra từ đầu tháng 12/2019 tiêu thụ chậm, lượng bán giảm từ 5 - 20% so với tháng 11/2019. Người dân chủ động sử dụng thực phẩm thay thế khác như thịt gia cầm, thủy sản…
Bà Lan khẳng định, sẽ theo sát nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt thịt lợn phục vụ người dân tiêu dùng trong dịp Tết; đồng thời sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp găm hàng, đẩy giá.
Trả lời câu hỏi báo chí về việc thành phố có cân nhắc nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài để bình ổn giá trong nước, đại diện Sở Công Thương cho rằng việc này rất cầm chừng bởi hiệu quả kinh tế không cao.
"Hà Nội hiện chưa cần tính đến phương án nhập khẩu. Người dân không mặn mà với thịt lợn nhập khẩu, thịt đông lạnh. Ngoài ra, thịt ngon gần như không nhập được về Việt Nam, chỉ có các phần thịt các nước không dùng đến như vai, xương, chân giò người ta mới xuất khẩu", bà Lan cho hay.
Ngoài ra, giá nhập khẩu thịt lợn trước đây chỉ có 2 USD, nhưng giờ đã lên 4-4,3 USD/kg, tương đương 150.000-160.000 đồng/kg khi về đến Việt Nam. Vì vậy, giá trị kinh tế không cao, đưa ra thị trường cho người dân cũng không mặn mà.
Theo bà Lan, thậm chí một số doanh nghiệp giết mổ vẫn còn đang có lượng thịt lợn cấp đông lớn được dữ trữ đề phòng nguồn cung không đảm bảo từ khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, việc tiêu thụ loại thịt này cũng rất chậm. Người tiêu dùng chỉ quan tâm đến thịt tươi.
"Vấn đề nguồn cung thịt lợn cơ bản là đáp ứng được, vì vậy các đồng chí yên tâm", Phó giám đốc Sở Công Thương nói.
Trước đó, tại hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chúng ta đủ cung ứng thịt lợn cho cả nước với 25 triệu con và sẵn sàng nhập thêm vài nghìn tấn nữa: "Chúng tôi cung cấp thông tin này để khẳng định điều này cùng với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT".
Thủ tướng nhận định rằng lạm phát tâm lý là rất quan trọng. Nếu chúng ta nói nhiều, nói mãi về chuyện thiếu thịt lợn thì tự nhiên tạo ra lạm phát về tâm lý khiến giá lợn tăng cao.
Theo Thủ tướng, việc chúng ta giảm thiệt hại, đang phục hồi tái đàn và giữ được 25 triệu con lợn là rất đáng mừng. Cần phải công bố thông tin này ra, "đừng có phao tin đồn nhảm rằng thiếu thịt heo" - Thủ tướng nhấn mạnh.
"Rất đáng mừng đến hôm nay giá heo hơi từ mức 90.000 đồng/kg đã xuống còn 80.000 đồng/kg và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Ông nào ghìm giá, ông nào ghìm chuồng không chịu xuất heo phải bị xử lý" - Thủ tướng nhấn mạnh thêm.
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại chưa từng có đối với ngành chăn nuôi nước ta trong năm 2019. Khoảng 6 triệu con lợn bị tiêu huỷ, chiếm 9% tổng trọng lượng lợn của cả nước, tiêu tốn hơn 5.000 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.
Ở một số địa phương như Bắc Giang, Đồng Nai... tổng đàn lợn bị giảm mạnh, nhưng vẫn đảm bảo chủ động cung cấp thịt lợn cho nhân dân ăn tết. Các địa phương cũng đang bắt đầu tái đàn, khuyến khích người dân chuyển sang vật nuôi khác như gà, bò, vịt, dê...
Sau khi sở hữu VinCommerce và VinEco, Masan muốn mua 60% cổ phần Bột giặt NETMasan hiện thực hóa quyết tâm xây dựng chuỗi hệ thống bán lẻ lớn khi muốn mua 60% cổ phần Bột giặt NET sau khi đã sở hữu VinCommerce và VinEco. |
'Chơi lớn' tặng xe Vinfast cho khách mua nhà nhưng... Vingroup lại xin ưu đãi thuế, phíSau khi tặng 100.000 cư dân Vinhomes điện thoại Vsmart, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục "chơi lớn" tặng luôn ô tô Vinfast cho người mua nhà. |
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/se-xu-ly-cac-doanh-nghiep-gam-hang-day-gia-thit-lon-len-cao-146963.html