Siêu Cúp Quốc gia: Làm đẹp trận đấu, trẻ nhỏ phải mặc áo cộc giữa trời 10 độ C

Chủ nhật, 10/01/2021, 08:23 AM

Trước trận Siêu Cúp Quốc gia, trong khi cầu thủ hai đội CLB Viettel và CLB Hà Nội mặc áo phao chống rét, các em nhỏ mặc áo cộc tay, khiến dư luận bất bình.

Siêu Cúp Quốc gia: Bắt trẻ nhỏ mặc áo cộc giữa trời 10 độ C

Siêu Cúp Quốc gia: Bắt trẻ nhỏ mặc áo cộc giữa trời 10 độ C

Trận Siêu Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và Viettel đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bên cạnh tranh cãi về việc trọng tài tước của Viettel 1 quả penalty mười mươi khi hậu vệ Hà Nội để bóng chạm tay trong vòng cấm thì công tác tổ chức trận đấu làm nhiều người phải suy nghĩ.

Trước trận đấu khi hai đội CLB Viettel và CLB Hà Nội làm thủ tục chào cờ, cầu thủ hai đội mặc áo khoác dày còn các trẻ em nhỏ mặc áo cộc tay, khiến dư luận bất bình trong bối cảnh thời tiết ở Hà Nội khoảng 10 độ C.

Cụ thể, trong số 22 cháu nhỏ đó, có 3 cháu mặc áo cộc tay, còn lại đều có mặc áo rét và chỉ lồng áo của ban tổ chức ra ngoài. 

Về sự cố này, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T Võ Lê Trung chia sẻ: "Trước trận đấu, chúng tôi đã có thông báo bằng văn bản tới các bộ phận liên quan rất rõ ràng, đặc biệt nhắc nhở chỗ các cháu nhỏ, làm sao để giữ ấm giữa thời tiết rét đậm này.

Cả ba cháu đó đều đi cùng bố mẹ tới sân và được bố mẹ tự chuẩn bị trang phục.

Ngay khi biết thông tin, chúng tôi đã hỏi lại các bộ phận và được trả lời như vậy. Tuy vậy, chúng tôi cũng phải nhìn nhận và rút kinh nghiệm để tránh những sự cố tương tự trong tương lai".

Tổng giám đốc VPF (cơ quan đồng tổ chức trận đấu này) Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Chúng tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm. Đó là sự cố không đáng có và ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của trận đấu này".