Siêu dự bị Nguyễn Xuân Nam - ‘Khẩu súng trong tay áo’ của HLV Chung Hae-seong

Thứ tư, 11/03/2020, 13:40 PM

Nguyễn Xuân Nam là ai? Chắc chắn nhiều khán giả sẽ phải đặt ra câu hỏi ấy sau khi chứng kiến 4 bàn thắng của chân sút này trong hai trận gần nhất của CLB TP.HCM.

Empty

Vòng đấu mở màn V-League 20120, CLB TP.HCM làm khách Quảng Nam trên sân Tam Kỳ. Nguyễn Xuân Nam được HLV Chung Hae-seong tung vào sân thay Công Phượng gần cuối trận và ngay lập tức hóa người hùng với cú đúp bàn thắng ở các phút 88 và 90+5 giúp TP.HCM lội ngược dòng đánh bại đội chủ sân Tam Kỳ với tỷ số 3-1.

Tối 10/3, nhà Á quân V-League làm khách Lào Toyota ở lượt trận thứ ba bảng F trong khuôn khổ AFC Cup 2020. Trong thế trận bế tắc, HLV Chung Hae-seong lại đặt niềm tin vào Nguyễn Xuân Nam và “chàng diễn viên” đóng thế này tiếp tục tỏa sáng khi ghi cả hai bàn thắng giúp TP.HCM đánh bại đội chủ nhà 2-0 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Nguyễn Xuân Nam là ai? Có lẽ ngay cả nhiều cổ động viên của CLB TP.HCM cũng phải đặt ra câu hỏi ấy.

Với những người quan tâm theo dõi bóng đá Việt Nam, cái tên Nguyễn Xuân Nam thực ra không hề xa lạ. Nguyễn Xuân Nam từng được đánh giá là một trong những tiền đạo triển vọng của bóng đá Việt Nam, nhưng sự nghiệp của chàng tiền đạo sinh năm 1994 người Hải Dương không được suôn sẻ cho lắm.

Empty

Nguyễn Xuân Nam là sản phẩm của lò đào tạo trẻ T&T và ở tuổi 17, tiền đạo người Hải Dương từng giành ngôi Vua phá lưới với 8 bàn thắng tại giải U19 Đông Nam Á 2011, giải đấu mà U19 Việt Nam ngậm ngùi thua U19 Thái Lan trong trận chung kết sau loạt sút luân lưu.

Năm 2015, sau khi được đôn lên đội 1 Hà Nội T&T, Nguyễn Xuân Nam đã được ban huấn luyện đội bóng Thủ đô gửi sang Lào League chơi bóng trong màu áo SHB Viêng Chăn. Tại đây, Nguyễn Xuân Nam tiếp tục thi đấu bùng nổ và giành luôn danh hiệu Vua phá lưới vào cuối mùa.

HLV Steve Derby khi đó dẫn dắt tuyển lào, từng bày tỏ mong muốn Xuân Nam nhập tịch để thi đấu cho tuyển Lào tại vòng loại World Cup 2018. Xuân Nam khước từ đề nghị này và quay lại Hà Nội năm 2016. Nhưng với hàng công chật chội của đội bóng Thủ đô, Nguyễn Xuân Nam không thể nào cạnh tranh được vị trí, chỉ có 3 lần ra sân với vỏn vẹn 40 phút thi đấu.

Năm 2016, Nguyễn Xuân Nam quyết định chuyển tới Sài Gòn FC. Trong 3 năm khoác áo Sài Gòn FC, Nguyễn Xuân Nam ghi 7 bàn thắng sau 26 trận ở hai mùa V-League 2016 và 2017. Nhưng ở thời điểm hừng hực khát khao, Nguyễn Xuân Nam dính chấn thương và nghỉ cả màu giải V-League 2018. Thời điểm ấy, tiền đạo sinh năm 1994 người Hải Dương từng có ý nghĩ chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số.

Trong lúc còn đang rối bời vì chưa biết đi đâu về đâu, CLB Phố Hiến đã trao cơ hội cho Xuân Nam. Theo quy định của giải Hạng Nhất, các câu lạc bộ không được sử dụng ngoại binh, nên một tiền đạo nội như Nguyễn Xuân Nam được trọng dụng hết cỡ. Ở mùa giải 2019, Nguyễn Xuân Nam chính là chân sút ghi bàn tốt nhất với 14 bàn, góp công lớn giúp CLB Phố Hiến kết thúc giải Hạng Nhất ở vị trí Á quân, giành vé chơi trận play-off. Nhưng ở trận tranh suất lên chơi V.League 2020, CLB Phố Hiến đã không thể vượt qua được Thanh Hóa.

Sau khi mùa giải 2019 kết thúc, CLB TP.HCM đã quyết định chiêu mộ Nguyễn Xuân Nam từ CLB Phố Hiến với bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Trong màu áo đội chủ sân Thống Nhất, Nguyễn Xuân Nam chỉ được xem là phương án dự phòng bởi trong tay HLV Chung Hae-seong hiện có rất nhiều tiền đạo giỏi. Mặc dù vậy, chỉ sau hai trận đấu với 4 bàn thắng, Nguyễn Xuân Nam đã khiến ông thầy người Hàn Quốc phải ngỡ ngàng.

Empty

“Tôi thật sự ngạc nhiên khi chứng kiến quá trình phấn đấu của Xuân Nam. Cậu ấy luôn lao vào tập luyện khi tới CLB TP.HCM để khẳng định bản thân. Cậu ấy luôn cố gắng để chứng tỏ bản thân ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Với tư cách huấn luyện viên, tôi rất hạnh phúc khi sở hữu cậu ấy trong đội hình. Có cảm giác cậu ấy luôn mang trong mình thông điệp: Tôi sẵn sàng bất cứ khi nào”, HLV Chung Hae-seong nói về cậu học trò.

Với đấu trường V-League, các đội bóng thường tận dụng các tiền đạo ngoại cho vị trí cao nhất trên hàng công. Vì lẽ đó, quá trình phấn đấu của các tiền đạo nội như Nguyễn Xuân Nam là không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng như HLV Chung Hae-seong nói, dù chỉ là phương án dự bị, nhưng Nguyễn Xuân Nam không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.

Bài liên quan