Siêu thị mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, tấp nập khách mua sắm

Thứ năm, 07/02/2019, 23:19 PM

Trên địa bàn TP. Hà Nội, nhiều siêu thị mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết vừa qua. Nhìn chung, lượng khách đổ về các khu mua sắm dịp đầu năm Kỷ Hợi khá đông đúc.

sieu-thi-nhon-nhip-tro-lai-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-2019
Nhiều hệ thống siêu thị mở cửa lại từ ngày mùng 3 Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Phần đa các siêu thị mở cửa phục vụ người dân từ ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên Đán 2019. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mùng 4 (tức 8/2) hầu hết mọi hoạt động kinh doanh tại các tụ điểm mua sắm mới trở lại bình thường. Ngoài ra tại một số khu chợ truyền thống, hoạt động mua bán gần như đã quay về quỹ đạo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các mặt hàng sau Tết duy trì ở mức ổn định, đa dạng cả về số lượng, chất lượng và giá cả. Sau Tết, khách hàng chủ yếu tìm mua các loại rau tươi, hoa quả, gạo  và thủy hải sản... 

sieu-thi-nhon-nhip-tro-lai-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-2019
Tuy không bằng ngày thường nhưng lượng khách mua hàng dịp Tết tại các siêu thị vẫn khá đông đúc.

Theo đó, cải cúc 4.000 đồng/mớ; rau xà lách có giá 51.000 - 60.000 đồng/kg; đậu cô ve từ 50.000 - 60.000 đồng/kg; cải bắp khoảng 10.000 - 15000 đồng/kg; rau muống 9.000 - 15.000 đồng/bó. Các loại gạo từ 13.500 - 27.000 đồng/kg tùy loại. Bưởi da xanh từ 70.000 - 80.000 đồng/kg; cam canh từ 40.000-60.000 đồng/kg.

Đối với các loại thịt, giá cả có phần tăng hơn so với rau củ. Gà ta làm sẵn dao động phổ biến từ 100.000 - 120.000 đồng/kg; thịt lợn từ 90.000 - 120.000 đồng/kg; thịt bò dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/kg.

Sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, nhiều siêu thị và trung tâm thương mại sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá đầu năm nhằm kích cầu tiêu dùng.

 

Thực phẩm tươi sống, cà phê, bún ăn sáng đắt hàng dịp Tết Kỷ Hợi

Ngay những ngày đầu năm mới Tết Kỷ Hợi giá cả hàng hóa như rau xanh, gà, vịt cháy hàng. Những dịch vụ như bún phở ăn sáng, cà phê đắt đỏ.

 

Những thực phẩm dễ gây ngộ độc nhất trong dịp Tết

Ngày Tết ngoài việc ăn ngon thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên hiện thực phẩm bẩn, thực phẩm độc hại bán tràn lan ngoài chợ khiến cho không ít người lúng túng.

 

Chăm sóc thú cưng ngày Tết kiếm tiền triệu

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 kéo dài tới 9 ngày là dịp các cơ sở chăm sóc, trông giữ thú cưng chó, mèo đắt khách nhất trong năm.