Siêu thứ Ba là ngày gì trong bầu cử Mỹ 2020?

Thứ ba, 18/02/2020, 19:00 PM

Sau ngày Siêu thứ Ba, có thể đoán chắc ứng viên đại diện mỗi đảng ra tranh cử tổng thống.

Sau ngày Siêu thứ Ba năm 2020, có thể đoán ai sẽ đại diện mỗi Đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020.

Sau ngày Siêu thứ Ba năm 2020, có thể đoán ai sẽ đại diện mỗi Đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020.

Siêu thứ Ba 2020 là ngày nào?

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ngày Siêu thứ Ba sẽ diễn ra vào ngày 3/3/2020. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ngoài ngày 3/3, ngày 10/3 và ngày 17/3 cũng có thể được coi là những ngày Siêu thứ Ba do số bang bầu cử sơ bộ vào những ngày này cũng lớn.

Ngày 3/3/2020, các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa tranh đua trong các cuộc bầu sơ bộ và bầu kín ở vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ và 14 bang, bao gồm Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia. 

Với việc cả bang California và Texas, hai bang đông dân nhất của Mỹ, đều sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày Siêu thứ Ba, hơn một phần ba dân số Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào 3/3 tới. Đây là ngày bầu cử sơ bộ lớn nhất cho đến nay trong lịch sử Mỹ.

Vì sao ngày Siêu thứ Ba quan trọng trong bầu cử Mỹ?

Siêu thứ Ba là ngày quan trọng bởi nó bao gồm khoảng một phần ba số các đại biểu trong toàn bộ mùa bầu cử sơ bộ. Đến cuối ngày này, có thể thấy khá rõ ứng cử viên nào sẽ thay mặt Đảng tranh cử tổng thống.

Giả sử ứng cử viên A thắng 10 đại biểu. Tại cuộc họp Đảng, 10 đại biểu đó sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A trở thành ứng cử viên của Đảng ra tranh cử. Cuộc họp đảng dự kiến diễn ra vào tháng 7/2020.

Điểm đặc biệt trong Siêu thứ Ba 2020

Bang California thường tổ chức bầu cử sơ bộ muộn, thường vào tháng Năm hoặc tháng Sáu. Tuy nhiên, trong năm 2020, California sẽ đẩy lịch lên sớm hơn nhiều khi cùng nhiều bang khác bỏ phiếu vào Siêu thứ Ba trong tháng Ba.

Lịch sử của Siêu thứ Ba

Sự nổi bật của Siêu thứ Ba trong các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ bắt đầu từ cuộc bầu cử năm 1984 và tiếp tục được nhấn mạnh vào năm 1988. Trong một số lần bầu cử, có thể có nhiều Siêu thứ Ba trong tháng Ba.

Năm 1984, có ba ngày thứ Ba được gọi là Siêu Thứ Ba do số lượng các bang tiến hành bầu cử sơ bộ.

Vào năm 2008, nhiều tiểu bang đã cố gắng đẩy lịch bầu cử sơ bộ của họ, tạo ra một kịch bản trong đó ngày 5/2 trở thành ngày Siêu thứ Ba đầu tiên.

Bài liên quan