Singapore phong tỏa thêm 4 tuần

Thứ tư, 22/04/2020, 16:29 PM

Từng được đánh giá là quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng Singapore đang phải đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát do dịch lây lan tại các khu ký túc xá công nhân nước ngoài.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Singapore với số ca nhiễm mới tiếp tục trên 1.000 ca mỗi ngày, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội thêm 4 tuần, tới ngày 1/6, mặc dù thời hạn cũ còn 2 tuần nữa mới chấm dứt (đến hạn ngày 4-5).

"Nếu bạn cần ra ngoài để mua thực phẩm hoặc đồ tạp hóa, hãy đi một mình. Nếu bạn cần ra ngoài tập thể dục, hãy đi một mình. Nếu bạn cần rời khỏi nhà, hãy đi một mình", đó là thông điệp Thủ tướng Singapore nhắn nhủ tới người dân trước khi gia hạn thêm 4 tuần cách ly xã hội.

Theo tờ The Straits Times, trong bài phát biểu chiều 21/4, Thủ tướng Lý Hiển Long giải thích đây là biện pháp cần thiết trong bối cảnh lây nhiễm trong cộng đồng vẫn đáng lo ngại. Ngoài ra, Singapore sẽ đóng cửa thêm một loạt dịch vụ (vừa qua chỉ công sở và trường học đóng cửa) và chỉ duy trì tối thiểu các dịch vụ thiết yếu nhất để giảm lưu lượng đi lại.

Lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Singapore cũng đã công bố các biện pháp chặt chẽ hơn vào thứ Ba, bao gồm cắt xén danh sách các dịch vụ thiết yếu và đưa ra các hạn chế tiếp cận các khu chợ truyền thống để giảm bớt nguy cơ bùng phát dịch trong đám đông.

Hiện Singapore đang thực hiện chiến lược 3 mũi nhọn để dập dịch tại các khu ký túc xá của công nhân gồm: thực hiện cách ly với toàn bộ các ký túc xá của công nhân, kể cả nơi chưa có dịch bệnh lây nhiễm; yêu cầu công nhân ở yên trong phòng, hạn chế ra ngoài, đồ ăn sẽ được cung cấp; chuyển khoảng 7.000 công nhân làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu ra khu vực khác.

Singapore có 43 ký túc xá của công nhân với khoảng 200.000 lao động. Có khu với 20.000 người và đã phát hiện 1.500 ca nhiễm. Ngoài ra, còn 1.200 khu nhà ở cải tạo từ các nhà máy, nhà kho với khoảng 100.000 công nhân lưu trú. Mỗi phòng ngủ tại các khu nhà này thường có từ 10-12 công nhân.

Singapore cũng đang bắt đầu giảm bớt các hoạt động trước đây được cho là thiết yếu để hạn chế lưu lượng người đi lại. Bắt đầu từ ngày 20/4, toàn bộ 180.000 lao động trong ngành xây dựng (chủ yếu ở trong các khu nhà dành cho công nhân) và người đi theo sẽ cách ly tại nhà cho tới ngày 4/5.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết các biện pháp cách ly xã hội, hạn chế đi lại sẽ chỉ được gỡ bỏ khi con số lây nhiễm trong cộng đồng xuống mức 1 con số.

Trong ngày 20/4, Singapore cũng đã phát khẩu trang cho khoảng 400.000 lao động nhập cư và 250.000 người giúp việc tại nước này. Mỗi lao động nước ngoài sẽ được nhận 2 khẩu trang vải có thể sử dụng nhiều lần và 1 khẩu trang y tế. Nguồn khẩu trang được huy động từ các nhà hảo tâm theo sáng kiến "MaskForce".

Bộ Y tế Singapore thông báo số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 21/4 là 1.111 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc đảo này lên 9.125 ca (con số kỷ lục trong ngày là 1.426 ca hôm 20/4). Cũng cần lưu ý rằng giới chức Singapore từng thừa nhận số ca nhiễm sẽ còn tăng mạnh do nước này đang triển khai xét nghiệm diện rộng. Giới quan sát dự báo số ca nhiễm có thể sẽ lên tới 20.000 ca vào cuối tháng 4 này.

Phần lớn các ca nhiễm mới là tại các khu ký túc xá của lao động nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar và Ấn Độ làm trong ngành xây dựng và vận chuyển). Đáng chú ý, rất nhiều ca nhiễm không hề có biểu hiện bệnh. Trong khi đó, số ca lây nhiễm chéo trong cộng đồng không rõ nguồn gốc vẫn ở mức trên 20 ca/ngày sau hai tuần thực hiện cách ly xã hội.

Bài liên quan