Số ca Covid-19 mới một ngày của Trung Quốc cao nhất trong gần 6 tuần
Trung Quốc có số ca mắc mới theo ngày cao nhất trong gần 6 tuần, nhấn mạnh những thách thức Bắc Kinh phải đối mặt trong việc ngăn chặn bùng dịch lần hai.
- An-225 và chiến lược 'ngoại giao khẩu trang' của Trung Quốc
- Các đại sứ châu Phi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt kì thị người châu Phi
- Việt Nam lên tiếng về tin Trung Quốc sắp đưa thủy phi cơ cỡ lớn ra Biển Đông
- Tình hình dịch bệnh ngày 9/4: Hơn 1,5 triệu người nhiễm, ca mới ở Trung Quốc cao nhất hai tuần
Trong ngày 12/4, Trung Quốc có tổng cộng 108 ca mới. Một ngày trước đó là 99 ca. Đây cũng là số ca mới theo ngày cao nhất kể từ 143 ca hôm 5/3, Reuters đưa tin.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 13/4 cho biết 98 ca mới liên quan đến những người từ nước ngoài về Trung Quốc.
Bắc Kinh lo ngại những người nhiễm bệnh ngoại nhập có thể kích hoạt làn sóng bùng phát dịch thứ hai và đẩy đất nước trở lại tình trạng gần như tê liệt.
Tỉnh Hắc Long Giang phía Đông Bắc, giáp Nga, báo cáo 56 ca mắc mới từ Nga trở về.
Các thành phố Trung Quốc gần biên giới với Nga đang tăng cường thắt chặt kiểm soát biên giới và các biện pháp kiểm dịch.
Thành phố biên giới Tuy Phân Hà và Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của Hắc Long Giang, cho biết họ sẽ yêu cầu tất cả những người đến từ nước ngoài phải trải qua 28 ngày cách ly cũng như xét nghiệm axit nucleic và kháng thể.
Cáp Nhĩ Tân cũng phong tỏa các khu vực có người mắc bệnh trong 14 ngày.
Trung Quốc đã báo cao 82.160 ca nhiễm, trong đó có 3.341 người tử vong. Trong khi đó, dịch đang bùng phát mạnh ở Nga. Nga hiện có 15.770 ca nhiễm, tăng 2.186 một ngày, trong đó có 130 ca tử vong, tăng 24 ca.
Tối 8/4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Moscow thông báo, tất cả các cửa khẩu trên bộ giữa Trung Quốc và Nga sẽ “tạm thời đóng cửa” để ngăn Covid-19 lây lan.
Trung Quốc và Nga có chung đương biên giới kéo dài 4.300km với các cửa khẩu tại Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông.