Sở GD-ĐT TP HCM kiến nghị cho học sinh, sinh viên thêm 1 tuần nữa vì dịch viêm phổi cấp

Thứ năm, 06/02/2020, 10:45 AM

Một tuần nghĩ học do lo ngại diễn biến phức tạp từ vi rút nCoV gây ra, Sở GD-ĐT TPHCM có tờ trình gửi Thường trực UBND TPHCM về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn TPHCM nghỉ học thêm một tuần nữa, đến hết ngày 16/2.

Trước tình hình phức tạp, học sinh có thể nghỉ từ 1 đến 2 tuần

Trước tình hình phức tạp, học sinh có thể nghỉ từ 1 đến 2 tuần

Trong thời điểm diễn biến phức tạp của vi rút nCoV (Corona) gây bệnh viêm phổi cấp, sáng nay (6/2) Sở GD-ĐT TP HCM có tờ trình gửi Thường trực UBND TPHCM.

Văn bản Sở GD-ĐT đề nghị Thường trực UBND thành phố xem xét, kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đến hết ngày 16/2.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ ngày 5/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chủ tịch UBND các địa phương có thể xem xét diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona chủng mới (nCoV), quyết định cho học sinh nghỉ học thêm 1- 2 tuần.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xem xét vấn đề này, đồng thời các trường phải khử trùng trong thời gian học sinh nghỉ học.

Về kế hoạch nghỉ học và việc học bù, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GDĐT trong kế hoạch năm học cũng đã có một tuần đệm trong mỗi học kỳ, trường hợp cần thiết lấy tuần học này để bù vào học kỳ II, học sinh cũng có thể học bù vào buổi sáng hoặc buổi chiều (nếu học 1 buổi/ngày) hoặc bù vào ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

Trong trường hợp nghỉ kéo dài, Bộ GDĐT sẽ điều chỉnh khung thời gian, kết thúc năm học muộn hơn so với bình thường; cùng đó, kỳ thi THPT Quốc gia 2020 cũng sẽ điều chỉnh lịch thi tùy theo tình hình thực tế.

Bài liên quan