Sở GD&ĐT TP.HCM xin lỗi vì đăng sai đáp án thi THPT

Thứ tư, 29/07/2020, 09:55 AM

Sở GD&ĐT TP.HCM xin lỗi vì đăng tải sai đáp án vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, đồng thời cập nhật lại đáp án mới ngay sau khi nhận được phản hồi

Sở GD&ĐT TP.HCM xin lỗi vì đăng tải sai đáp án vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh Lao động.

Sở GD&ĐT TP.HCM xin lỗi vì đăng tải sai đáp án vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh Lao động.

Hôm 28/7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố đáp án thi vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Tuy nhiên, đáp án Sở công bố được phát hiện có sai sót.

Cụ thể trong đáp án ở câu số 7 của bài khảo sát tự luận, sở đăng đáp án là "FRIVACY" trong khi đó đáp án đúng phải là "PRIVACY".

Ngoài ra, câu số 5 cũng đưa ra hướng dẫn chấm vượt khung khi tổng là 7 điểm nhưng lại đáp án lại đưa hơn 7 điểm.

Sau khi nhận được phản ánh có sai sót Sở GD&ĐT đã thay trong đáp án mới đồng thời điều chỉnh lại mức chấm điểm ở câu số 5.

Ông Tấn Minh, Phó Trường phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TPHCM đã yêu cầu bộ phận nghiệp vụ kiểm tra và xác nhận những thông tin mà phụ huynh phản hồi là chính xác. 

Ông Minh cho biết, đáp án mà Sở GD&ĐT TP.HCM chấm thi khác với đáp án được đưa lên website. Lý do là người đăng tải có sự nhầm lẫn. 

Sở này cũng xin lỗi vì để ra sai sót và khẳng định điều này không ảnh hưởng đến bài làm, kết quả của thí sinh.

Được biết, năm học này, có gần 4.000 thí sinh cạnh tranh 535 chỉ tiêu. Với tỉ lệ 1 "chọi" 7 cùng đề khảo sát hoàn toàn bằng tiếng Anh khiến cho "cuộc đua" trở nên không dễ dàng. Đề khảo sát được nhiều thí sinh đánh giá là khó, ít em có thể làm xong trước thời gian.

Khi trúng tuyển, học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học từ 29/7 đến 16h30 ngày 3/8. Sau 16h ngày 3/8, học sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, thí sinh có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo từ 29/7 đến 31/7 tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa. 

Bài liên quan