Số người chết vì Covid-19 tăng lên 2.005, Vũ Hán gõ từng nhà tìm bệnh nhân

Thứ tư, 19/02/2020, 07:01 AM

Trung Quốc ghi nhận thêm 132 trường hợp tử vong vì Covid-19 (virus corona chủng mới), nâng tổng số người chết vì dịch lên 2.005 trên toàn thế giới. Trong khi đó, giới chức Vũ Hán gõ cửa từng nhà trong thành phố 11 triệu dân, tuyên bố trừng phạt bất kỳ ai chậm trễ báo cáo triệu chứng nhiễm virus corona.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi kiểm tra từng ngôi nhà ở quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán hôm 17/2. Ảnh: China Daily.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi kiểm tra từng ngôi nhà ở quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán hôm 17/2. Ảnh: China Daily.

Giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch viêm phổi corona (Covid-19), hôm nay thông báo ghi nhận thêm 1.693 trường hợp nhiễm và 132 ca tử vong, đưa tổng số người nhiễm bệnh tại tỉnh lên 61.682 và số người chết là 1.921. Trong số này, thành phố Vũ Hán ghi nhận 1.660 trường hợp nhiễm mới và 116 ca tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc đạt dưới 2.000.

Bên ngoài Hồ Bắc, số ca nhiễm mới có chiều hướng chậm lại và giới chức y tế Trung Quốc đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang được kiểm soát hiệu quả.

Trên toàn thế giới, 75.134 ca nhiễm nCoV và 2.005 người đã chết vì dịch bệnh này, trong khi 14.442 người bình phục. 5 ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục ở Nhật Bản, Hong Kong, Pháp, Philippines và Đài Loan.

Số liệu mới được công bố vài giờ sau khi Nga thông báo sẽ cấm tất cả công dân Trung Quốc vào nước này bắt đầu từ 19/2 với lý do "dịch bệnh đang tồi tệ hơn ở Trung Quốc".

Trong khi đó, 

Vương Trung Lâm, tân bí thư thành ủy Vũ Hán, nơi khởi phát dịch viêm phổi virus corona (Covid-19), hôm 16/2 ra chỉ thị thực hiện một chiến dịch kéo dài 3 ngày trên toàn thành phố nhằm đảm bảo cách ly tất cả các trường hợp nhiễm nCoV. 

Chiến dịch hướng tới 5 mục tiêu: tất cả trường hợp nghi nhiễm nCoV được xét nghiệm axit nucleic, cách ly toàn bộ bệnh nhân nhiễm nCoV, kiểm tra tất cả bệnh nhân bị sốt, cách ly bất cứ ai từng tiếp xúc gần với bệnh nhân, đảm bảo tất cả khu vực dân cư thực hiện biện pháp phong tỏa suốt 24 giờ. Hệ thống dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc giám sát chiến dịch này.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay giới chức sẽ tiến hành kiểm tra từng ngôi nhà tại Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân và cũng là tâm dịch, nhằm tìm kiếm và cưỡng chế bệnh nhân. Bất cứ ai bị nghi nhiễm virus đều sẽ bị xét nghiệm bắt buộc và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều được kiểm dịch.

Theo Chutian Daily, một tờ báo ở Vũ Hán, 10 trung tâm kiểm dịch tương tự bệnh viện dã chiến Fangcang sẽ được thành lập tại 8 quận của thành phố, cung cấp thêm 11.400 giường cho những người có triệu chứng nhẹ. Các tòa nhà như nhà máy, khu công nghiệp và trạm xe đã được chuyển đổi thành nơi lưu trú cho bệnh nhân.

Các khu phố, ngôi làng cũng được đặt dưới sự quản lý nghiêm ngặt 24/24h, có hiệu lực như lệnh phong tỏa. Từ hôm nay, bất cứ ai muốn mua thuốc ho, phương pháp điều trị để hạ sốt tại các quầy dược phẩm hoặc trên mạng đều sẽ phải xuất trình căn cước công dân.

Trong đời bí thư cũ, Vũ Hán cho biết đã kiểm tra sàng lọc được hơn 98% dân số. Tuy nhiên, người dân hồ nghi con số này, buộc vị tân bí thư phải cho rà soát lại.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán từ tháng 12/2019, lan ra 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Giới chức Hồ Bắc thông báo thay đổi phương pháp tính số ca nhiễm từ ngày 13/2, theo đó các trường hợp có biểu hiện lâm sàng hoặc được chẩn đoán lâm sàng nhiễm virus sẽ được tính chung vào số liệu ca nhiễm mới.

Người phát ngôn của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm 16/2 cho biết các số liệu cho thấy dịch bệnh đang được kiểm soát. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo "không thể dự đoán được dịch bệnh này sẽ đi theo hướng nào".

Bài liên quan