Số người mắc Covid-19 ở Nga tăng vọt, đã lên tới 8.672 ca

Thứ tư, 08/04/2020, 22:23 PM

Sputnik ngày 8/4 đưa tin, Nga ghi nhận thêm 1.175 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên tới 8.672.

Covid-19 ở Nga: Nước Nga đã ghi nhận tổng cộng 8.672 ca nhiễm.

Covid-19 ở Nga: Nước Nga đã ghi nhận tổng cộng 8.672 ca nhiễm.

"Trong 24 giờ qua, Nga đã xác nhận thêm 1.175 trường hợp Covid-19 ở 56 khu vực", Trung tâm Phản ứng virus Corona của Nga cho biết lúc 10h45 ngày 8/4 (giờ Moscow). Trong số các ca Covid-19 ở Nga mới, 660 ca ở Moscow và 34 ca ở St. Petersburg.

Như vậy, nước Nga đã ghi nhận tổng cộng 8.672 ca nhiễm. Số người chết hiện là 63, tăng thêm 5 người trong 24 giờ qua. 86 người đã hồi phục và đã được xuất viện trong 24 giờ qua. Tổng số ca phục hồi là 580 ca.

Số ca Covid-19 ở Nga tăng vọt kể từ cuối tháng Ba, lên vài trăm ca mỗi ngày. Và trong những ngày gần đây, số ca mới theo ngày vẫn tiếp tục tăng, từ 771 ca mới hôm 2/4 lên 1.175 ca mới vào hôm nay.

Từ ngày 31/3, Nga đã đóng cửa toàn bộ biên giới đường bộ, đường sắt, đường thủy, đồng thời yêu cầu người dân ở yên trong nhà để phòng dịch Covid-19.

Chính phủ cũng ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trung tâm mua sắm, nhà hàng, khu vui chơi, điểm du lịch, rạp chiếu phim, quán cà phê…

Trường học cũng đóng cửa, các kỳ thi sẽ được hoãn lại và điều chỉnh thời gian hợp lý.

Chính phủ cũng yêu cầu ngừng đón khách du lịch ở các thành phố nghỉ dưỡng như Sochi, Crimea, Pyatigorsk, Minerany Vody…

Bài liên quan