Số người nhiễm Covid-19 lên đến 15.000 ca, Nga có thể hoãn duyệt binh

Chủ nhật, 12/04/2020, 20:00 PM

Trong vòng 24h qua, nước này ghi nhận thêm 2.186 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc bệnh lên 15.770 trường hợp. Nga đang xem xét hoãn duyệt binh trong tình hình hiện nay.

Trong vòng 24h qua, nước này ghi nhận thêm 2.186 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc bệnh lên 15.770 trường hợp. Ảnh: Sputnik

Trong vòng 24h qua, nước này ghi nhận thêm 2.186 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc bệnh lên 15.770 trường hợp. Ảnh: Sputnik

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nga, trong vòng 24h qua, nước này ghi nhận thêm 2.186 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc bệnh lên 15.770 trường hợp.

“Trong vòng 24 giờ qua, đã có 2.186 ca mắc Covid-19 ghi nhận ở 52 khu vực của Nga”, trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nga cho biết.

Phần lớn các ca mắc Covid-19 mới đều tập trung ở thủ đô Moscow với 1.306 trường hợp.

 Cũng trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 24 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 130 trường hợp.

Trong khi đó, số ca được điều trị khỏi bệnh trong 24 giờ qua là 246 trường hợp. Cho tới nay, đã có 1.291 trường hợp được điều trị khỏi bệnh.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/4 cho biết, Lễ Duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến có thể sẽ bị hoãn. Theo ông, Lễ Duyệt binh chắc chắn sẽ vẫn diễn ra, nhưng có khả năng buổi lễ không được tổ chức vào đúng ngày 9/5 mà là một ngày khác do dịch Covid-19 đang lan rộng tại Nga.

“Chưa có quyết định cuối cùng về lễ duyệt binh và diễu hành Trung đoàn bất tử. Mọi phương án đang được xem xét, dựa trên những diễn biến hiện nay. Có nhiều lựa chọn đang được cân nhắc”, ông Peskov nói thêm.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến sáng 12/4, thế giới đã có hơn 1,6 triệu người mắc Covid-19 trong đó gần 100.000 người đã tử vong vì dịch bệnh này.

Bài liên quan