Sở VH, TT&DL yêu cầu điều tra sự việc chụp ảnh cưới phong cách chăn gối ở địa điểm văn hóa

Thứ sáu, 18/09/2020, 19:25 PM

Bộ ảnh cưới theo phong cách chăn gối của đôi bạn trẻ được thực hiện ở khu vực cầu Long Biên, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục... đã gây xôn xao dư luận.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nói với Tiền Phong rằng đã giao chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xử lý sự việc theo thẩm quyền.  Thanh tra sở là đơn vị xem xét, đánh giá và xử lý. 

Empty

Cách đây một ngày, bộ ảnh cưới mang phong cách chăn gối được thực hiện giữa những khu phố,công trình lịch sử văn hóa của Hà Nội như Hồ Gươm, cầu Long Biên, Hồ Tây đã gây xôn xao cộng đồng mạng. 

Empty

Để thực hiện bộ ảnh này, cặp đôi trẻ đã mang cả chăn gối, ăn mặc theo phong cách đồ ngủ rồi vô tư tạo dáng. Ý tưởng lạ này lập tức khiến nhiều người không hài lòng và cho rằng, nó không phù hợp với mỹ quan và thể hiện lối sống ảo của một số bộ phận thanh niên.

Ông Hải Lê Cao - nhiếp ảnh gia của bộ ảnh cho biết, cặp đôi tự lên ý tưởng với ý nghĩa 'tình yêu có thể giúp họ mặc kệ cuộc sống vội vã'.

Bài liên quan