Soi nhà máy điện mặt trời Bình Định vừa bị người dân chặn xe dự khánh thành

Thứ sáu, 22/01/2021, 10:01 AM

Nhiều người dân đã đứng dàn hàng ngang chặn tất cả các xe vào dự lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp (Bình Định).

Người dân địa phương dàn hàng ngang, dùng phương tiện chặn tất cả các xe đến dự lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp (Bình Định). (Ảnh: NLĐ).

Người dân địa phương dàn hàng ngang, dùng phương tiện chặn tất cả các xe đến dự lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp (Bình Định). (Ảnh: NLĐ).

Sự việc nhiều người dân dàn hàng ngang chặn xe cán bộ đến dự lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) diễn ra sáng qua (21/1), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, từ 7 giờ sáng 21/1, hàng chục người dân ở thôn Vạn Phước Tây, xã Mỹ Hiệp đã dàn hàng ngang, dùng phương tiện chặn tất cả các xe đến dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời này.

Sự việc kéo dài hơn 3 giờ khiến các ôtô đến dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp không thể di chuyển, gây ùn tắc giao thông.

Nguyên nhân được người dân địa phương cho rằng, do chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp cam kết sẽ thắp sáng từ nguồn điện dự án tại nhà văn hóa thôn, sửa chữa thảm nhựa lên tuyến đường bê tông… trước khi khánh thành dự án.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ - ông Lê Văn Lịch đứng ra giải quyết yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết đã hứa với dân. (Ảnh: Dân trí).

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ - ông Lê Văn Lịch đứng ra giải quyết yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết đã hứa với dân. (Ảnh: Dân trí).

Tuy nhiên, đến thời điểm này, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện theo cam kết. Bên cạnh đó, nhiều người dân bị ảnh hưởng dự án đến nay vẫn chưa được nhận tiền đền bù đầy đủ, khiến họ bức xúc vì cho rằng doanh nghiệp thất hứa.

Được biết, dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp được xây dựng trên diện tích 58.27ha với tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỉ đồng. Khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính 54 nghìn tấn CO2/năm, giảm ô nhiễm môi trường, nhằm hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam.

Trước vụ việc trên, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch đã yêu cầu người dân bình tĩnh, giải tán đám đông, tránh tụ tập đông người, cản trở giao thông.

Ngoài ra, ông Lịch đề nghị chủ đầu tư dự án thực hiện đúng với cam kết đã hứa với người dân và yêu cầu khẩn trương sửa chữa tuyến đường bê tông tại thôn Vạn Phước Tây để người dân đi lại an toàn trước Tết. Sau chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu chính quyền huyện Phù Mỹ, người dân không còn chặn xe và quay về nhà.