Chủ nhật, 29/07/2018, 10:56 AM
  • Click để copy

Sơn Tây mưa buồn đón phi công Su-22 hy sinh về đất mẹ

Trời Sơn Tây đã đổ mưa trong giây phút di cốt Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí (hy sinh trong trong vụ rơi máy bay SU-22 tại Nghệ An) được đưa quê nhà trong niềm tiếc thương vô hạn.

son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Tro cốt của Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí được đưa về quê nhà Sơn Tây.

Sáng nay (29/7), di cốt Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí (một trong hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay huấn luyện SU-22 tại Nghệ An) đã về tới quê nhà tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Trời Sơn Tây đã đổ mưa tầm tã trong giây phút đón anh về trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, đồng đội, bạn bè, lối xóm... 

son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Đồng đội xếp hàng nghiêm trang trong phút chuyến xe chở tro cốt người phi công về quê nhà.

 

son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Những khuôn mặt sầu thương của người thân, lối xóm
son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Trước đó, vào chiều 28/7, thi hài hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam  hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Hà Nội).
son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Trong mắt của bà con làng xóm, phi công Khuất Mạnh Trí là người sống tình cảm, kính trên nhường dưới và là niềm tự hào của cả khu phố.

 

son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Đồng đội nghiêm trang đón di cốt của người phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

 

son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí sinh ra trong một gia đình truyền thống. Bố anh từng là một cựu tù Côn Đảo.
son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Trước khi vào quân đội, làm bạn với bầu trời anh Trí từng thi đỗ đại học Bách Khoa.
son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Đồng đội thắp hương thành kính phân ưu đối với Thượng tá Khuất Mạnh Trí.
son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Bố mất sớm, phi công Khuất Mạnh Trí là trụ cột của gia đình.
son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Vợ chồng anh sinh được hai cháu, một trai một gái còn khá nhỏ. Ngoài ra, anh còn là chỗ dựa của người mẹ già.
son-tay-mua-buon-don-phi-cong-su-22-hy-sinh-ve-dat-me
Chứng kiến cảnh các con thơ thắp nhang cho bố không ai kìm nổi nước mắt.

Ngày 27/7, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện.

Phi công Phạm Giang Nam được truy thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên Đại tá. Phi công Khuất Mạnh Trí được truy thăng quân hàm sĩ quan từ Trung tá lên Thượng tá.

Cùng ngày, Thủ tướng ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho hai phi công.

Trước đó, lúc 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 cùng ngày.

Máy bay được xác định rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

 

 

Đẫm nước mắt tiễn đưa hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su22

Chiều 28/7, xe tang chở linh cữu hai phi công trong vụ rơi máy Su22 từ Nghệ An đã về tới nghĩa trang Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè, đồng đội.

 

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai phi công hy sinh trong vụ Su-22 rơi tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho hai liệt sỹ phi công hy sinh trong vụ máy bay quân sự Su-22 rơi tại Nghệ An.

 

Tổ chức lễ truy điệu hai phi công hy sinh trong vụ Su-22 rơi vào sáng nay

Hôm nay 28/7, Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Trung tá phi công Khuất Mạnh Trí và đồng chí Thượng tá phi công Phạm Giang Nam hy sinh trên chiếc máy bay Su-22U bị rơi tại Nghệ An được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4.