Những tưởng ‘hụt hơi’, ai ngờ Sơn Tùng đang bơi ra biển lớn

Thứ tư, 12/12/2018, 23:56 PM

Dự án đầy úp mở của Sơn Tùng MT-P với rapper nổi tiếng người Mỹ Snoop Dogg có thể xem là màn kết hợp đắt giá nhất năm của Vpop.

maxresdefault
Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. 

“Exactly” (chính xác) là từ mà Sơn Tùng M-TP đã hồi đáp trong đoạn video ngắn mà Snoop Dogg đăng tải ngày 11/12. Trước đó, rapper người Mỹ nói "Live on the set with Son Tung, you understand me?" (Trực tiếp từ phim trường cùng Sơn Tùng, các bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ). Đoạn clip còn tiết lộ “hậu trường” xung quanh, một ê-kíp (bao gồm cả người Việt) đang cầm máy quay, dự báo cho một sản phẩm hình ảnh kết hợp chung của hai ngôi sao.

Đáng mong đợi

Snoop Dogg nổi tiếng nhưng đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, đó là sự thật. Dù vậy, anh vẫn là một trong những cái tên bảo chứng cho những sản phẩm âm nhạc đậm văn hoá hiphop, được người trong giới đánh giá cao. Trước Sơn Tùng, Snoop Dogg cũng từng kết hợp với không ít nghệ sĩ châu Á như Blush (nhóm nhạc nữ Hong Kong), 2NE1 và đặc biệt là Psy (Hàn Quốc).

collage
Rapper Snoop Dogg úp mở sản phẩm hợp tác với Sơn Tùng M-TP. 

Trên tất cả đó, màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Snoop Dogg vẫn rất đáng mong đợi. Thứ nhất, Sơn Tùng vắng mặt khá lâu tại Vpop (trong năm 2018 chỉ phát hành MV “Chạy ngay đi” từ tháng 5/2018). Bên cạnh đó, một sản phẩm nhạc pop hợp tác sòng phẳng giữa hai ngôi sao của 2 nền âm nhạc (Á và Âu-Mỹ) luôn có những hấp lực riêng, hoặc chí ít cũng tạo ra sự mới mẻ cho khán giả nội địa.

Ở khía cạnh thứ 2, khán giả có thể đặt niềm tin nếu màn kết hợp giữa Sơn Tùng và Snoop Dogg là thật. Cả hai có phong cách âm nhạc tương đồng là hiphop. Bên cạnh đó, màn kết hợp này không chỉ là của 2 nghệ sĩ riêng rẽ mà còn là của 2 nền âm nhạc/văn hoá khác nhau.

Rõ ràng, người hâm mộ không chỉ trông chờ một sản phẩm hợp tác duy nhất mà còn là một cơ hội để mơ rộng hợp tác. Đây cũng là cơ hội quý báu để giọng ca "Lạc trôi" quảng bá tên tuổi của mình tại Mỹ. Điều mà một số nghệ sĩ Hàn Quốc như CL, Wonder Girls, BTS… đã từng làm trước đây.

1526060499277_600
Sơn Tùng tự mở ra cơ hội vươn ra quốc tế cho mình. 

Đi đúng hướng?

Trong 2 năm gần đây, Sơn Tùng không xuất hiện nhiều nhưng mỗi lần trở lại đều ghi dấu ấn rất đậm nét. Chỉ với 3 sản phẩm, nam ca sĩ giữ được sức nóng của mình từ “Lạc trôi” và “Nơi này có anh” (đầu và giữa năm 2017); “Chạy ngay đi” (tháng 5/2018). Cả 3 ca khúc nhanh chóng trở thành hit, đem lại thành công và không hề bị "hụt hơi" như nhiều người vẫn nghĩ. 

Không cần dồn dập “tấn công” Vpop nhưng Sơn Tùng vẫn gặt hái được những thành công mà không ít ngôi sao giải trí muốn có được. Đây cũng có thể xem là bước đi khôn ngoan của giọng ca “Chúng ta không thuộc về nhau”, sau thời gian đầu quân cho WePro và bị “vắt kiệt” bởi các sản phẩm dồn dập và liên tiên bị đưa ra so sánh, chỉ trích.

0f905580
Những tưởng "hụt hơi", ai ngờ Sơn Tùng đang bơi ra biển lớn. 

Ở chiều hướng ngược lại, chiến lược của Sơn Tùng cũng cho thấy anh đang dần cạn ý tượng và thận trọng hơn trong từng bước đi của mình. Và việc kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế (Snoop Dogg là một ví dụ) sẽ mở rộng biên độ và sức ảnh hưởng của anh trong lòng khán giả Việt Nam. Ở đó, câu chuyện thành công hay thất bại cũng phải nhường chỗ cho những lời khen ngợi và bước tiến của nam ca sĩ. Và dù mọi thứ hẵng còn chưa ngã ngũ, người hâm mộ vẫn có thể ăn mừng vì sự tự tin của giọng ca “Chạy ngay đi” trong lần xuất hiện này.

Có thể nói, sau quãng thời gian gây bao sóng gió Vpop, những tưởng Sơn Tùng M-TP đã “hụt hơi” hoá ra anh đang bơi ra biển lớn. Nhìn lại sự nghiệp trong 6 năm đầy huy hoàng (cũng không ít bê bối), nam ca sĩ người Thái Bình đang có những bước đi chuyên nghiệp, đúng hướng của một ngôi sao giải trí hàng đầu Vpop trong thập niên này.

 

Vpop 2018: Nổi tiếng và tai tiếng hay cách đặt tên ca khúc dị thường để ‘câu view’?

Làng nhạc đại chúng Việt Nam đang định nghĩa lại việc tạo nên 1 ca khúc hit. Ngoài giai điệu đẹp, ca từ hay, một cái tên khó hiểu, thậm chí gây tranh cãi mới thực sự thu hút khán giả.