Sốt bao nhiêu độ là cao? Sốt khi nào cần đi cấp cứu?

Thứ tư, 28/08/2019, 10:10 AM

Sốt là biểu hiện thường thấy khi thân nhiệt cơ thể tăng cao hơn mức bình thường. Hiện tượng sốt gặp ở cả người lớn và trẻ em. Vậy sốt bao nhiêu độ là cao?

sot-bao-nhieu-do-la-cao
Cả trẻ em và người lớn đều có thể bị sốt. Vậy Sốt bao nhiêu độ là cao?

Sốt bao nhiêu độ là cao là câu hỏi được nhiều người thắc mắc. Hãy cùng tìm lời giải đáp bằng những thông tin dưới đây:

Sốt bao nhiêu độ là cao?

Để biết sốt bao nhiêu độ là cao, trước tiên bạn cần biết: Sốt là tình trạng gia tăng thân nhiệt hơn so với mức bình thường do đáp ứng với một nguyên nhân gây bệnh nào đó. Sốt thường xảy ra khi cơ thể phản ứng lại với sự nhiễm khuẩn hay viêm gây ra do tổn thương mô hoặc bệnh tật. 

Người bình thường có nhiệt độ cơ thể trung bình là 37 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể chúng ta có thể dao động từ 36,1-37,2 độ C hoặc hơn. Sự thay đổi này tùy thuộc vào việc hoạt động của từng cá nhân hoặc thời gian khác nhau trong ngày. Thông thường, người cao tuổi có nhiệt độ thấp hơn so với người trẻ tuổi.

Gọi là sốt khi thân nhiệt trên 37,5 độ C nếu cặp ở miệng hoặc nhiệt độ đo ở hậu môn trên 38 độ C.

Thông thường, nhiệt độ cơ thể của người thay đổi khi vận động nhiều như chạy, nhảy hoặc trẻ em lúc đùa nghịch. Đặc biệt, trẻ em rất hay bị sốt nhưng không phải tất cả sốt đều nguy hiểm mà cần phải theo dõi thường xuyên. 

Ngoài ra, sốt không phải là bệnh, đó là triệu chứng của nhiều nguyên nhân: có thể do dị ứng với thuốc, ở trẻ em còn có thể sốt do mọc răng hay sau chích ngừa vaccine…

sot-bao-nhieu-do-la-cao
Sốt cao cần theo dõi và đi cấp cứu kịp thời

Sốt bao nhiêu độ cần tới bệnh viện?

Nhiều người thường đặt câu hỏi: Sốt bao nhiêu độ là cao cần đi khám? Bác sĩ Lương Quốc Chính – khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo:

Các trường hợp cần đi khám vì sốt bao gồm:

- Trẻ em dưới 3 tháng tuổi và có sốt.

- Trẻ em từ 3-6 tháng có sốt lên đến 38,9 độ C kèm theo cáu gắt bất thường, thờ ơ hoặc khó chịu.

- Trẻ em từ 3-6 tháng tuổi có sốt từ 38,9 độ C

- Trẻ em từ 6-24 tháng tuổi có sốt trên 38,9 độ C kéo dài hơn một ngày nhưng không có triệu chứng khác.

- Trẻ em từ 2-17 tuổi có sốt lên đến 38,9 độ C, cáu gắt bất thường, thờ ơ và khó chịu.

- Trẻ em từ 2-17 tuổi có sốt trên 38,9 độ C kéo dài hơn 3 ngày hoặc không đáp ứng với thuốc điều trị.

- Người lớn có sốt nhưng không đáp ứng thuốc điều trị, sốt liên tục 39,4 độ C hoặc sốt liên tục trong 3 ngày.

Đặc biệt, cần đi khám cấp cứu ngay lập tức nếu trẻ em bị sốt sau khi bị bỏ trong ô tô nóng hoặc trẻ sốt không đổ mồ hôi, đau đầu dữ dội, co giật, đau cổ, lú lẫn. Với người lớn, bất cứ triệu chứng đáng lo ngại, khác thường và bất thường cũng đều cần đi khám cấp cứu.

Bài viết trên đây đã giúp bạn trả lời được câu hỏi: Sốt bao nhiêu độ là cao?

 

Rắn độc tấn công người ở Hà Tĩnh: Cách sơ cứu rắn cắn như thế nào?

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây có nhiều trường hợp bị rắn độc cắn ở Hà Tĩnh, có trường hợp ngồi xem ti vi cũng bị rắn cắn dẫn đến hoại tử chân.

 

CNN: Mỹ đang bỏ đi ít nhất 3.500 quả thận được hiến mỗi năm

Hiện tại có 93.000 người ở Mỹ đang trong danh sách chờ được hiến thận, nhưng ít nhất 3.500 quả thận được hiến tặng bị loại bỏ mỗi năm, theo một nghiên cứu được công bố hôm 26/8 trên tạp chí JAMA Internal Medicine.

 

Tử vong vì nhiễm độc khi bắt bọ cánh cứng để bán cho thương lái

Thông tin một số thương lái thu mua sâu đậu, sâu ban miêu (bộ cánh cứng) với mức giá hấp dẫn khiến nhiều người dân ở Kon Tum đi bắt loài côn trùng này mà không hề hay biết loài vật nhỏ bé này lại sở hữu chất độc chết người.