Trang web chuyên về Triều Tiên, 38 North mới đây đã đưa ra thông tin rằng nếu bán đảo Triều Tiên xảy ra chiến tranh, và Bình Nhưỡng tiến hành tấn công hạt nhân có thể khiến 1,2 triệu người mất mạng.
Căng thẳng Triều Tiên
Khả năng hạt nhân của Triều Tiên đang khiến cả thế giới lo lắng.

Sputnik trích nguồn tin từ 38 North cho hay, kết luận này dựa trên “công suất vũ khí ước tính hiện tại” của Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Michael J. Zugarek của 38 North nhận định một đầu đạn hạt nhân công suất 250 kiloton phát nổ ở hai thành phố lớn tại châu Á sẽ khiến cho khoảng 7,7 triệu người bị thương.

Tác giả cũng giả định rằng Bình Nhưỡng đang sở hữu khoảng 25 vũ khí hạt nhân. Chuyên gia của ĐH Stanford, Siegfried Hecker cho rằng Bình Nhưỡng có thể sản xuất thêm từ 6 đến 7 vũ khí hạt nhân cho kho dự trữ của mình mỗi năm.

Cũng theo ông Zagurek, các đầu đạn hạt nhân cổ xưa của Triều Tiên được cho có sức công phá từ 15 – 25 kiloton, tương đương với những quả bom hạt nhân mà Mỹ thả xuống hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Tuy nhiên, sức công phá và số người chết sẽ tăng mạnh nếu như Triều Tiên sử dụng các quả bom tương tự như bom H mà Bình Nhưỡng cho thử nghiệm hôm 3/9 với sức nổ lên tới 108 – 205 kiloton.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên còn tuyên bố Bình Nhưỡng đang có kế hoạch tiến hành thêm một vụ thử bom nhiệt hạch hay còn gọi là bom H ở khu vực Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, phải nói rằng, 25 triệu người dân Triều Tiên cũng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt nếu như Hoa Kỳ huy động 6.800 vũ khí hạt nhân của nước này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc có thể đánh chặn một số loạt vũ khí trong đó, trong khi các hệ thống phòng thủ tên lửa khác ở Nhật Bản cũng có thể bắn hạ một số vũ khí từ Triều Tiên.

Tokyo hiện vẫn chưa lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Ashore Aegis nhưng đang trong quá trình thu mua và sẽ sớm cho triển khai. Sản phẩm của Lockheed Martin này là một phiên bản của hệ thống chiến đấu Aegis hải quân, “một hệ thống phức hợp các radar mạng pha, kiểm soát bắn, các máy tính và tên lửa”, cùng với các thiết bị được đặt trên tàu tuần dương tên lửa dẫn đường.