Xã hội
20/01/2016 21:53Sự thật vụ xẻ thịt cá voi ở xã Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định
Sự thật vụ xẻ thịt cá voi ở xã Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định. Hình ảnh người dân biển Hải Hậu, Nam Định làm thịt cá voi được chia sẻ trên mạng những ngày qua đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Sự thật vụ xẻ thịt cá voi ở xã Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định
Chiều 19/1, theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ban Nông nghiệp xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định cho rằng không có chuyện người dân xẻ thịt cá voi mang đi bán.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh người dân đang xẻ thịt cá voi ở bãi biển xã Hải Đông, huyện Hải Hậu. Theo ông Hòa, khoảng 11h45 phút ngày 18/1, ông nhận được điện thoại của Chủ tịch xã Hải Đông phản ánh có tin từ người dân vừa phát hiện một con cá voi xám chết ở bờ biển thuộc xã Hải Đông.

Sự thật vụ xẻ thịt cá voi ở xã Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định
“Khi tôi cùng một phó trưởng công an xã, cán bộ môi trường xã đến kiểm tra thì cá voi đã chết. Qua thông tin được biết, trước đó, một người dân phát hiện cá thể cá voi dạt vào bờ và báo cho ông Trần Văn Công, linh mục ở địa phương. Vị linh mục này đã hô hào bà con giáo dân tìm cách đưa cá trở ra biển. Song, có thể do cá đã quá yếu nên sau khoảng 30 phút, cá voi đã chết khi vừa được kéo ra đến mép sóng.
Ông Công đã xin mang về giáo xứ xử lý để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Lãnh đạo địa phương cũng đã đồng ý phương án này” – ông Hòa cho biết.
Theo ông Hòa, cá thể cá voi được phát hiện có chiều dài gần 4m, nặng gần 1 tấn. Khi mới phát hiện, công an và cán bộ môi trường kiểm tra thấy cá voi bị xây xát ở vùng bụng, đuôi có nhiều vết cắn. Rất có thể, cá voi đã bị sinh vật khác dưới biển tấn công.
Sau khi làm lễ, người dân đã mổ xẻ cá voi để làm thức ăn cho gia súc, phần xương và ruột cá được người dân đem đi chôn cất.
“Chính quyền địa phương cũng nhất trí phương án để bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc mổ xẻ này không ảnh hưởng gì đến vấn đề tâm linh” – ông Hòa cho biết.
Sự thật vụ xẻ thịt cá voi ở xã Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định, cư dân mạng xôn xao lan truyền
Theo ông Hòa, không có chuyện người dân xẻ thịt cá đem đi bán. Cách đây khoảng 2-3 năm cũng có một số cá voi bị chết trôi dạt vào bờ biển, người dân đã mang cá voi đi chôn nhưng sau một thời gian đất cát trôi đi, xác cá trồi lên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.
Trước đó vài ngày, trên trang Facebook cá nhân có tên Hà Bé đã đăng tải những hình ảnh người dân giết mổ cá voi chia nhau ăn với dòng trạng thái “nhà mình vui quá” đã nhận được hàng loạt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ và chỉ trích.
Theo người này, những tấm ảnh trên được chụp tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào ngày 18/1 mới đây. Nhiều người cho rằng, cá voi dân biển xã Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định bắt được và giết rất có thể là chú cá voi nặng 3 tấn mà người dân huyện Giao Thủy (Nam Định) giải cứu và tìm cách đưa về biển sáng ngày 18/1.
- Bắt được cá sủ vàng ước giá 500 triệu ở xã Thanh Bình, Vũng Liêm, Vĩnh Long