Sức khỏe cô gái 25 tuổi ở Thanh Hóa bị sốt sau khi trở về từ 'điểm nóng' Vũ Hán ra sao?

Thứ hai, 27/01/2020, 06:05 AM

Cô gái 25 tuổi ở Thanh Hóa đang được điều trị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm để xem có nhiễm virut corona hay không sau khi trở về từ "điểm nóng" dịch viêm phổi Vũ Hán (Trung Quốc).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 26/1 (mùng 2 Tết), thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi một nữ bệnh nhân nghi bị nhiễm virus corona.

Danh tính cô gái là N.T.T. (25 tuổi, trú huyện Yên Định). Cô gái trở về quê ăn Tết từ Vũ Hán (Trung Quốc) cách đây khoảng một tuần.

Chiều 24/1, cô gái có biểu hiện sốt, đau ngực và ho nên được chuyển đến bệnh viện huyện. Khi biết thông tin trên, các bác sĩ cho bệnh nhân chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh.

"Bệnh nhân này trước đó bị ho, sốt. Trong đêm 25/1, bệnh nhân này vẫn có 1 cơn sốt. Nhưng sau đó bệnh nhân này không còn sốt nữa.

Hiện vẫn chờ kết quả xét nghiệm, phân tích từ Viện Dịch tễ Trung Ương để xem bệnh nhân này có bị nhiễm virut corona hay không?", Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ thông tin với báo chí.

Trong ngày 24/1, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch khẩn nhằm phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đơn vị, địa phương ngay trong những ngày Tết Nguyên đán phải thực hiện các biện pháp để phòng chống bệnh do virus corona.

Tình này yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch bệnh.

Hiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc.

Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt.

South China Morning Post dẫn lời giới chức Trung Quốc hôm 26/1 cho biết đã có 56 người chết vì chủng virus corona mới. Đến nay, toàn bộ tỉnh thành ở Trung Quốc, trừ khu tự trị Tây Tạng, đều đã có người mắc bệnh, tập trung chủ yếu tại tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát virus.