Súng cướp cò, nam thanh niên trúng 13 mảnh đạn tử vong ở Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/10/2020, 13:27 PM

Vào rừng săn khỉ bị ngã làm súng văng ra và cướp cò khiến người đi cùng trúng 13 mảnh đạn, tử vong tại chỗ.

Súng cướp cò, nam thanh niên trúng 13 mảnh đạn tử vong ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Dantri)

Súng cướp cò, nam thanh niên trúng 13 mảnh đạn tử vong ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Dantri)

Trên Báo Dân trí đưa tin, ngày 30/9, Hồ Văn Nhưng (xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã đến cơ quan công an trình báo vụ súng săn cướp cò làm một người tử vong.

Tại cơ quan công an, Nhưng khai sáng 30/9 đã mang súng bắn đạn ria mua qua mạng vào rừng xã Trà Thủy săn khỉ. Trên đường đi, Hồ Văn Nhưng gặp Hồ Văn Minh (SN 1991, xã Trà Thủy) đang làm rẫy. Minh xin đi theo để chỉ cho Hồ Văn Nhưng vị trí bầy khỉ trú ngụ.

Trên đường đi, Nhưng trượt chân ngã làm súng văng ra và cướp cò. Súng nổ khiến Minh trúng đạn tử vong tại chỗ. Quá hoảng sợ, Hồ Văn Nhưng vứt súng rồi đến cơ quan công an trình báo.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định Minh trúng 13 mảnh đạn súng ria vào tay và vùng ngực gây thủng phổi dẫn đến tử vong.

Hiện, cơ quan công an đã tạm giữ Hồ Văn Nhưng để tiếp tục điều tra vụ việc.

Cũng trong thời gian gần đây, ngày 26/8, Báo Nhân Dân đưa tin, tại đầu đường Nguyễn Trung Trực nối với đường Túc Duyên, thuộc phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên), Nông Văn Tú (SN 1988, thường trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên) đi mô-tô Honda SH bám sát và dùng súng bắn anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) đi mô-tô chở chị Trần Thị Trang (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) là vợ đã ly hôn với anh Tùng.

Hậu quả, chị Trang bị bắn vào đầu dẫn đến tử vong, anh Tùng bị bắn vào vùng ngực trái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sau đó được đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Bài liên quan