Tà áo dài rực rỡ đầu xuân trên phố phường Hà Nội

Thứ ba, 05/02/2019, 13:05 PM

Trong tiết trời nắng ấm sáng đầu năm, nhiều chị em xúng xính tà áo dài rực rỡ đón xuân trên phố phường Hà Nội đúng ngày Mồng 1 Tết Kỷ Hợi 2019.

4
Sáng mồng Một tết Kỷ Hợi, khắp nơi trên đường phố Hà Nội đều là những bóng áo dài truyền thống.
5
Thời tiết nắng đẹp, rực rỡ nên chị em diện áo dài cũng thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. 
6
Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, chị em thường chỉ diện trong những dịp đặc biệt. Ngày đầu năm mới chính là dịp đặc biệt này.
3
Quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, chúng ta có thể gặp được nhiều tà áo dài xinh đẹp và rực rỡ nhất đang khoe xuân.
2
Nhiều chị em còn tận dụng dịp xuân để lưu lại những hình ảnh đẹp, kỷ niệm đẹp trong năm mới Kỷ Hợi.
7
Rất nhiều dáng áo dài, nhiều họa tiết từ rực rỡ đến nền nã, tôn lên vẻ đẹp Á Đông của chị em.
8
Chỉ một khoảnh khác đời thường thôi, cũng thấy tà áo dài thật tuyệt.
1
Bên cạnh những tà áo dài rực rỡ, chị lao công làm việc ngày đầu năm trong màu áo xanh cũng đậm chất xuân.

Sáng nay (mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019), tại nhiều tỉnh Bắc Bộ có lất phất mưa xuân. Đến trưa, chiều mưa dứt, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 27 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi tới 31 độ; đêm rét 18 độ.

Thời tiết Hà Nội sáng sớm có mưa phùn cùng sương mù và tan hẳn vào lúc trưa khi trời nắng. Nhiệt độ ban ngày cao nhất 27 độ, về đêm giảm còn 20 độ, trời lạnh. Rất phù hợp cho những chuyến du xuân của chị em và gia đình.

 

Điểm qua những lễ hội hấp dẫn dịp Tết ở Cố đô Huế

Trong dịp Tết Nguyên đán, người dân và du khách khi đến Huế sẽ có rất nhiều lễ hội để vui chơi, tham quan và hòa mình vào không khí sôi nổi trong những ngày Tết đầu xuân.

 

Nụ hôn nồng cháy dưới màn pháo hoa đêm Giao thừa ở Hà Nội

Giữa rừng ánh sáng pháo hoa tuyệt đẹp mừng năm mới, các cặp đôi trao nhau những nụ hôn nồng cháy vào thời khắc giao thừa.

 

Chợ người Việt ở Đức tấp nập sát Tết

Người Việt đến trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin mua sắm chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi giữa thời tiết 0 độ C.