Thứ bảy, 21/07/2018, 13:27 PM
  • Click để copy

Đã chạy quá tốc độ, tài xế còn dùng bằng giả

Bị dừng xe vì chạy quá tốc độ, lực lượng chức năng nhận ra GPLX của Hải là hoàn toàn giả mạo.

ANH 2
Hải dùng GPLX giả và điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ cho phép.

Chiều 21/7, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho hay, lực lượng CSGT của đơn vị vừa xử lí trường hợp tài xế sử dụng GPLX giả.

Khoảng 9h30’ cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), lực lượng của Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện xe ô tô mang BKS 43A 32519 do tài xế Trần Đình Hải (39 tuổi, trú huyện Nông Sơn) điều khiển chạy quá tốc độ.

tai-xe-chay-bang-gia-lai-xe-chay-qua-toc-do
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử lí vi phạm của Hải

Sau khi kiểm tra giấy tờ tài xế cung cấp, lực lượng chức năng nhận ra GPLX của Hải là hoàn toàn giả mạo. Không thể chối cãi, Hải cho biết GPLX giả này được mua với giá 12 triệu đồng từ một người trong TP Hồ Chí Minh và mới sử dụng trong thời gian ngắn thì bị phát hiện.

Hiện Trạm CSGT Thăng Bình đã lập biên bản vụ việc và tiếp tục xử lí theo quy định của pháp luật.

 

Va chạm với xe container, hai vợ chồng tử vong tại chỗ

Trên đường di chuyển từ Quảng Nam về quê Quảng Ngãi, chiếc xe máy của hai vợ chồng không may va chạm với xe container khiến cả hai tử vong tại chỗ.

 

Vụ dân ‘giam lỏng’ xe đoàn công tác của huyện: Thành lập Tổ công tác lắng nghe ý kiến người dân

Trước sự kiên quyết của người dân trong việc ‘giam lỏng’ 3 xe của đoàn công tác nhằm bày tỏ thái độ phản đối gay gắt chủ trương xây dựng Nhà máy điện mặt trời trên đầm Trà Ổ, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ đã quyết định thành lập Tổ công tác để lắng nghe ý kiến người dân.

 

Trong một tuần, Quảng Nam xảy ra ba trận động đất

Trong vòng một tuần, ở hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện liên tiếp ba trận động đất.

 

Vượt 200 hải lý cứu thuyền viên gặp nạn ở Hoàng Sa

Vượt quãng đường gần 200 hải lý, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nạn kịp thời 1 ngư dân bị co giật giữa vùng biển Hoàng Sa.