Tài xế ô tô kéo lê xe đạp điện là người nước ngoài, say rượu lái xe

Thứ hai, 27/04/2020, 13:37 PM

Tài xế kéo lê xe đạp điện tóe lửa bỏ chạy sau khi gây tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) là người đàn ông Đài Loan.

Tài xế người Đài Loan bị bắt giữ sau khi gây ra 2 vụ tai nạn.

Tài xế người Đài Loan bị bắt giữ sau khi gây ra 2 vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô kéo lê xe máy điện tóe lửa trên đường Phạm Văn Đồng xảy ra tối 26/4, gây xôn xao.

Mới đây, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế điều khiển chiếc ô tô này. Theo đó, tài xế này là người đàn ông Đài Loan. Tài xế được xác định lái xe trong tình trạng say rượu.

Theo đó, sau khi gây tai nạn với xe đạp điện trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), chiếc xe này bỏ chạy sang địa bàn huyện Mê Linh và tiếp tục gây tai nạn với 2 người điều khiển xe máy.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, tài xế xe ô tô Mazda CX5 mang BKS 29LD-028.74 được xác định là Do Huang Cheng - người Đài Loan. Kết quả đo nồng độ cồn sau tai nạn xác định, tài xế này vi phạm nồng độ cồn.

Như đã đưa tin, khoảng 22h tối 26/4, xe ô tô BKS 29LD 02874 đi trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long thì va chạm với một người đi xe đạp điện, khiến nạn nhân bị thương.

Lúc này, tài xế không dừng lại mà còn tiếp tục phóng xe bỏ chạy kéo theo chiếc xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm, tạo thành vệt lửa dài trên đường.

Chứng kiến sự việc, người đi đườngg đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại nhưng bất thành. Trên đường bỏ chạy đến huyện Mê Linh (Hà Nội), "xe điên" tiếp tục gây tai nạn với phương tiện khác, sau đó bị chặn giữ.

Clip ghi lại cảnh ô tô gây tai nạn kéo xe đạp điện tóe lửa bỏ chạy trên đường Phạm Văn Đồng.

Bài liên quan