Tài xế taxi mật báo khiến nhóm người nghi nhập cảnh trái phép bỏ chạy toán loạn

Thứ hai, 03/08/2020, 20:02 PM

Công an quận 2 (TP HCM) vừa bắt giữ 8 đối tượng người Trung Quốc nghi vượt biên vào Việt Nam, sau đó đưa các đối tượng đi cách ly theo quy định.

Nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại TP HCM tháo chạy khi bị phát hiện.

Nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại TP HCM tháo chạy khi bị phát hiện.

Thông tin ban đầu: Khoảng chiều 30/7, anh Dương Hoàng Hóa là tài xế của hãng taxi Vinasun đang lưu thông đến gần 1 giao lộ trên đường thì gặp 4 người không biết tiếng Việt mà nói tiếng Trung Quốc đang bắt xe.

Nhóm này chỉ bản đồ và yêu cầu anh Hóa lái xe đến 1 chung cư ở quận 2. Thấy nghi ngờ, tài xế taxi đã chạy đến chốt bảo vệ để kể lại sự việc và cùng nhau tìm kiếm nhóm người trên.

Phát hiện nhóm bảo vệ, các đối tượng tháo chạy đến chân cầu Cá Trê lớn rồi tỏa ra nhiều hướng, tổ bảo vệ đã báo cho Công an quận 2.

Nhận tin báo, Công an quận 2 triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng. Sau hơn 1 tiếng truy tìm, công an đã quật ngã 4 đối tượng và đưa các đối tượng đi cách ly tập trung.

Qua xác minh, các đối tượng là: Zheng Hui Hang (SN: 1991); Zheng Ziliang (SN: 1989); Zheng Delai (SN: 1983); Zheng XingZhi (SN: 1979).

Bước đầu các đối tượng thừa nhận được giới thiệu qua trang Wechat có tuyển dụng lao động tại Việt Nam với mức lương 6.000 nhân dân tệ/1 tháng/1 người nên tìm sang Việt Nam.

Ngày 28/7, nhóm này đã xuất phát từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sang Việt Nam bằng xe ôm. Khi đến cửa khẩu Lào Cai thì được 1 xe ô tô 16 chỗ (trên xe có 2 người đàn ông biết nói tiếng Trung Quốc) chở đi liên tục đến TP HCM.

Khi đến đường Mai Chí Thọ, quận 2 thì tài xế xe ô tô thả nhóm đối tượng xuống đường và nói chờ người đón, sau đó tài xế xe ô tô bỏ trốn lấy hết hành lý, chỉ đưa tiền cho 4 thanh niên trên.

Lúc 16h cùng ngày, Công an phường Thảo Điền (quận 2) trên đường tuần tra đã phát hiện 4 đối tượng người Trung Quốc (3 nam và 1 nữ) đang lang thang ở gần khu vực siêu thị trên địa bàn nên mời về làm việc.

Các đối tượng có xuất trình căn cước, nhưng không có passport gồm: Zhang Xue Yong (SN: 1979) Hu Bin Fei (Nữ, SN: 2004); Wan Shao Yang (SN: 2004); Peng Shou Hai (SN: 2004).

4 đối tượng khai nhận đều sống tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, thông qua mạng xã hội tên Baidu đã tìm bên tổ chức du lịch qua Việt Nam với giá đi và về là 10.500 nhân dân tệ.

Nhóm này rủ nhau cùng đi đường tiểu ngạch tỉnh Quảng Tây qua biên giới Việt Nam vào sáng 26/7. Khi qua biên giới thì có 1 xe ô tô 6 chỗ do người Việt Nam lái và 1 hướng dẫn viên người Trung Quốc (cả 2 đều không rõ tên tuổi, nhân thân) đón và chở đi vào TP HCM.

Đến 9h ngày 30/7, cả 4 đối tượng trên đến siêu thị ở quận 2 chơi, riêng lái xe và hướng dẫn viên không xuống xe mà bỏ đi, sau đó thì bị Công an phường Thảo Điền mời làm việc.

Cũng liên quan đến tình hình người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP HCM, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh ngày 3/8 cho biết, 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Những người này được công an phát hiện trong quá trình kiểm tra và bàn giao cho Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh xử lý. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, 20 người này được chuyển về 2 khu cách ly tập trung của TP HCM tại huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi.

Ngoài 20 đối tượng trên, ngày 30/7, Công an quận Tân Phú tạm giữ 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. 

Thống kê có tổng cộng 66 trường hợp tới từ Trung Quốc, 6 trường hợp khác từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào nước ta. Tất cả được đưa đi cách ly tập trung, kiểm tra sức khỏe và lấy lời khai.

Bài liên quan