Tài xế taxi nhập viện kiểm tra khi có triệu chứng cảm ho, sốt, đau họng chỉ bị viêm phổi thông thường

Thứ bảy, 01/02/2020, 06:05 AM

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi ở tỉnh Quảng Nam nhập viện kiểm tra khi có triệu chứng cảm ho, sốt, đau họng, bác sĩ kết luận người này chỉ bị viêm phổi thông thường.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Chiều tối ngày 31/1, bác sĩ Nguyễn Tải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho hay, bệnh nhân 31 tuổi làm nghề tài xế taxi chủ động nhập viện vì lo sợ nhiễm virus corona vừa được xuất viện sau khi khỏi ho, hết sốt.

Theo vị bác sĩ này, sau đúng 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe. "Bệnh nhân chỉ bị viêm phổi thông thường, hoàn toàn không nhiễm virus corona", bác sĩ Tải nói.

Như đã thông tin, trước đó, vào trưa ngày 28/1, nam tài xế ở Hội An bị sốt, ho và chủ động tìm đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam để được điều trị.

Tại bệnh viện trên, tài xế này khai rằng, do làm nghề tài xế taxi ở TP Hội An, chở khách du lịch từ nhiều nước, trong đó có cả khách Trung Quốc nên anh lo sợ bị lây nhiễm bệnh virus corona.

Tiến hành kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốt siêu vi nhẹ. Tuy nhiên, bệnh viện cẩn trọng nên tiếp nhận bệnh nhân, đưa vào diện theo dõi riêng. Đến sáng ngày 29/1, tài xế này đã hết sốt, đỡ ho, các thông số đều bình thường.