Taliban đòi Mỹ trả tài sản Afghanistan
Taliban kêu gọi Mỹ giải phóng tài sản bị đóng băng của Afghanistan, cảnh báo bất ổn kinh tế trong nước có thể dẫn đến rắc rối ở nước ngoài.
- Đức: Tổng thống khẩn thiết kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19
- Ông Biden ký dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD
- Ấn Độ quyết định mở cửa biên giới cho du khách đến từ 99 quốc gia
- Mỹ giữ quan điểm không gia nhập CPTPP
Ngoại trưởng của chính quyền lâm thời Taliban Amir Khan Muttaqi hôm nay gửi thư ngỏ tới quốc hội Mỹ, cho biết thách thức lớn nhất Afghanistan phải đối mặt là không đảm bảo tài chính và căn nguyên của mối lo ngại này là do chính phủ Mỹ "đóng băng tài sản của người dân Afghanistan".
Washington giữ gần 9,5 tỷ USD tài sản thuộc về ngân hàng trung ương Afghanistan. Chính quyền do Taliban kiểm soát đang lâm vào khó khăn tài chính khi không thể trả lương công chức nhiều tháng và kho bạc không thể thanh toán hàng nhập khẩu.
Nhiều quốc gia liên quan đã cam kết viện trợ hàng trăm triệu USD cho Taliban nếu chính quyền này xây dựng bộ máy lãnh đạo đa dạng hơn và đảm bảo quyền của phụ nữ, dân tộc thiểu số.
Ngoại trưởng Muttaqi nói người dân Afghanistan "hiểu mối quan tâm của cộng đồng quốc tế", song các bên phải có những bước đi tích cực để xây dựng lòng tin. Ông cũng cảnh báo tình hình kinh kế khó khăn trong nước có thể châm ngòi cho cuộc di cư ồ ạt từ Afghanistan.
"Nếu tình hình hiện nay còn tiếp diễn, chính phủ và người dân Afghanistan sẽ phải đối mặt với loạt vấn đề, dẫn đến tình trạng di cư hàng loạt trong khu vực và thế giới, gây ra thêm các vấn đề nhân đạo và kinh tế", Muttaqi cho biết.
Ngoại trưởng chính quyền Taliban cũng cảnh báo Mỹ có nguy cơ "làm tổn hại thêm danh tiếng" và sẽ tạo ra "ký ức tồi tệ nhất với người Afghanistan". Ông hy vọng quốc hội Mỹ "nghĩ thấu đáo" về quyết định trao trả tài sản của Afghanistan.