Taliban muốn cấm phim truyền hình có diễn viên nữ

Thứ ba, 23/11/2021, 05:56 AM

Chính quyền Taliban ở Afghanistan hôm 21/11 ban hành "hướng dẫn tôn giáo" mới kêu gọi các kênh truyền hình dừng chiếu phim truyền hình có diễn viên nữ.

Một phụ nữ Afghanistan trên sóng truyền hình quốc gia. Ảnh: AP

Một phụ nữ Afghanistan trên sóng truyền hình quốc gia. Ảnh: AP

Chỉ đạo được Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Phòng chống Suy đồi của chính quyền Taliban đưa ra, đồng thời cũng kêu gọi các nữ nhà báo trên truyền hình đeo mạng che mặt hijab khi dẫn chương trình.

Cơ quan này cũng kêu gọi cấm chiếu các bộ phim, chương trình đi ngược lại giá trị đạo Hồi và Afghanistan.

"Đây không phải là luật mà là hướng dẫn tôn giáo", phát ngôn viên Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Phòng chống Suy đồi Hakif Mohajir nói với AFP.

Chỉ đạo này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào tối 21/11.

Bất chấp việc đã khẳng định sẽ ôn hòa hơn sau khi lên nắm quyền, chính quyền Taliban đã đưa ra nhiều đạo luật quy định phụ nữ cần mặc gì tại trường đại học, đồng thời bị cáo buộc đánh đập, quấy rối một số phóng viên Afghanistan.

Hướng dẫn của Taliban cho các kênh truyền hình được đưa ra sau hai thập kỷ truyền thông độc lập phát triển mạnh ở Afghanistan dưới thời các chính quyền được phương Tây hậu thuẫn, cho tới ngày 15/08 vừa qua sau khi Taliban lên nắm quyền.

Trong khoảng 20 năm qua, các kênh truyền hình Afghansitan đã phát sóng nhiều chương trình như các cuộc thi tài năng ca hát dạng "American Idol", video âm nhạc, phim truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ và Italy.

Trong giai đoạn Taliban nắm quyền từ 1996-2001, nhóm này đã cấm truyền hình, phim ảnh và hầu hết các thể loại giải trí khác.