Tạm đóng cửa Bệnh viện E, lộ diện hàng loạt F1 của ca COVID-19 mới

Thứ năm, 20/08/2020, 08:32 AM

Ngay trong tối 19/8, Bộ Y tế đã thống nhất tạm thời đóng cửa Bệnh viện E để tìm người tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19 vừa được phát hiện tại bệnh viện này.

Tạm đóng cửa Bệnh viện E, lộ diện hàng loạt F1 của ca COVID-19 mới

Tạm đóng cửa Bệnh viện E, lộ diện hàng loạt F1 của ca COVID-19 mới

Ca nhiễm COVID-19 mới nhất được công bố là ca bệnh 994 (BN994) tại Hà Nội là bệnh nhân nam, 87 tuổi, có địa chỉ tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Đây là bệnh nhân đã đến Bệnh viện E trên đường Trần Cung để thăm khám. Sau khi có thông tin, Bộ Y tế đã thống nhất tạm thời đóng cửa Bệnh viện E để tìm những người tiếp xúc với ca bệnh.

Bệnh viện E sau đó cũng ra thông báo, từ 20h tối 19/8, bệnh viện này cũng tạm thời dừng tiếp nhận, khám chữa bệnh để đánh giá tình hình triển khai chống dịch theo quy định.

Tối 19/8, PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đã ký công văn hoả tốc gửi Giám đốc Bệnh viện E yêu cầu nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc quản lý, cách ly triệt để người bệnh, người tiếp xúc ca bệnh dương tính; thực hiện các biện pháp phòng hộ, kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm cho cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng. Tổng hợp báo cáo ngay quá trình tiếp nhận và điều trị ca bệnh trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện.

PGS Khuê yêu cầu Bệnh viện E tạm dừng tiếp nhận, khám chữa bệnh, áp dụng nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho bệnh nhân xuất viện, nhân viên y tế đang ở viện cũng không về nhà.

PGS. TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, Bệnh viện E phải coi đây như là một ổ dịch vì đã có ca dương tính lần 1, phải xem bài học ở Đà Nẵng, bệnh nhân dù được chăm sóc hồi sức tích cực nhưng các ca Covid-19 là F1 cũng tử vong nhiều do bệnh lý mạn tính.

Vì thế, Bệnh viện E cần phải rà soát lại toàn bộ những trường hợp bệnh nhân đang điều trị ở các khoa bệnh nặng, quyết liệt không để người nhà vào chăm sóc. Tại những khu bệnh nhân nặng phải tuyệt đối cách ly, phân luồng để giữ an toàn tại đây.

Bệnh viện phải xây dựng phương án nếu trường hợp đóng cửa, việc cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân phải được đảm bảo.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân

Theo Bộ Y tế, ngày 11/8, bệnh nhân khởi phát bệnh và ngày 12/8 đi khám tại Bệnh viện E, sau đó về nhà người thân tại Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 13/8, bệnh nhân nhập viện khoa Gan mật, Bệnh viện E. Bệnh nhân được chụp CT có viêm phổi và chuyển khoa Bệnh nhiệt đới.

Ngày 18/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và có kết quả bệnh nhân dương tính vào ngày 19/8. 

Có 48 ca F1

Thống kê ban đầu cho thấy, đã xác định được khoảng 48 người trong Bệnh viện E tiếp xúc dạng F1 với ca mắc Covid-19 và đã được đưa đi cách ly.

Qua điều tra lịch sử dịch tễ, Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 4h ngày 11/8, ông N. có biểu hiện sốt (nhiệt độ dao động từ 38-39 độ C), kèm theo đau bụng âm ỉ liên tục ở vùng hạ sườn phải, không ho, không khó thở.

Đến ngày 12/8, bệnh nhân được con dâu thuê xe đưa ông N. từ Phú Thọ đến khoa khám bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện E (Hà Nội) khám bệnh.

Sau khi làm xong các thủ tục, khoảng 12h cùng ngày, bệnh nhân được nhập vào khoa C4 Gan mật. Chiều cùng ngày, ông N. cùng con dâu về phố Trần Cung nghỉ tại nhà người quen.

Tối 12/8, bệnh nhân ngồi ăn cơm cùng 7 người trong gia đình. Tối cùng ngày, có 2 đồng nghiệp của con trai đến nhà thăm ông N., trong quá trình đó có ngồi gần nói chuyện.

Sáng ngày 13/8, ông N. được đưa trở lại Bệnh viện E. Vào khoa Gan mật, bệnh nhân được chụp XQ phổi, kết quả có hình ảnh viêm phổi. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi khám chuyên khoa Hô hấp và chuyên khoa truyền nhiễm.Do không có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 nên vào khoảng 18h ngày 13/8, bệnh nhân được chuyển sang khoa bệnh nhiệt đới (D1).

Ngày 14/8, bệnh nhân được chụp CT ngực có hình ảnh đám đông đặc thùy giữa phổi phải, tổn thương dày tổ chức kẽ hai phổi, tràn dịch màng phổi 2 bên với số lượng ít. Tại khoa D1, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, đỡ sốt, thỉnh thoảng có ho, không khó thở, phổi không ran.

Ngày 18/8, bệnh nhân được chụp XQ phổi, vẫn còn hình ảnh viêm phổi thùy. Bệnh viện E đã xin ý kiến viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm loại trừ Covid-19. Sau đó, viện E lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/8.

Kết quả điều tra sơ bộ, tại quận Bắc Từ Liêm có 5 người tiếp xúc F1 với ca bệnh, huyện Hoài Đức cũng có 5 người F1, tại Bệnh viện E có 48 F1. Quận Bắc Từ Liêm cho biết, với 10 người F1 tại cộng đồng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly. Đối với 48 F1 của Bệnh viện E đã được chuyển đi cách ly tại khu cách ly nhà D trong bệnh viện.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu của 19 bệnh nhân nguy cơ cao (đang thở máy) tại các khoa Hồi sức cấp cứu (12 bệnh nhân), Tim mạch (1 bệnh nhân), Hô hấp (6 bệnh nhân) để xét nghiệm SARS-CoV-2.

Các mẫu xét nghiệm Covid-19 các trường hợp F1 được Bộ Y tế đề nghị thực hiện ngay trong đêm. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức phun khử khuẩn bệnh viện theo quy định.

Bài liên quan