Tạm dừng hoạt động trung tâm Anh ngữ Key English nơi nam bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM đang giảng dạy

Thứ ba, 01/12/2020, 09:21 AM

Trung tâm Anh ngữ Key English đã có thông báo tạm dừng lớp học, đây là nơi nam bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM đang dạy.

Tạm dừng hoạt động trung tâm Anh ngữ Key English nơi nam bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM đang giảng dạy

Tạm dừng hoạt động trung tâm Anh ngữ Key English nơi nam bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM đang giảng dạy

Ngày 30/11, Trung tâm Anh ngữ Key English (59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM) đã có thông báo tạm dừng lớp học tại các cơ sở chi nhánh TP HCM trong 2 tuần vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19-bệnh nhân 1347.

Theo thông báo, vào ngày 30/11, trung tâm có ghi nhận một trường hợp nhận kết quả dương tính với virus Covid-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly theo quy định của ngành Y tế.

Do đó, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho toàn thế học viên và giáo viên tại trung tâm, Công ty TNHH TM Key Group xin thông báo đến quý học viên và thầy cô sẽ tạm dừng lớp học trong 2 tuần kể từ ngày 30/11 đến ngày 14/12/2020 để các trường hợp có liên quan được tiến hành kiểm tra sức khỏe và cách ly theo quy định. 

Sau thời gian nói trên, trung tâm sẽ có thông báo tới học viên, thầy cô về việc học tại trung tâm nếu được phép hoặc chuyển sang hình thức học online. 

Tối cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có thông tin khẩn về trường hợp bệnh nhân 1347 tại TP. Đây là nam bệnh nhân 32 tuổi.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của BN1347 cho thấy, trong thời gian từ 18/11 đến ngày 25/11/2020 , BN1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (phường 12, Quận Tân Bình và phường 12, Quận 10); tới quán café và quán karaoke ở Quận 10.

Số liệu điều tra ban đầu, tiếp xúc gần là 38 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm); các trường hợp tiếp xúc khác là 154. Hiện tại đã lấy mẫu 73 trường hợp, đang đợi kết quả xét nghiệm.

Theo HCDC, hiện nay nguy cơ Covid -19 lây lan trong cộng đồng là luôn hiện hữu, người dân thành phố cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khử khuẩn, Khẩu trang, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế.