Tạm giữ hai tên trộm nổ 3 phát súng vào lực lượng Công an

Thứ hai, 09/11/2020, 17:29 PM

Bị truy đuổi có hành vi trộm cắp, hai tên trộm dùng súng bắn 3 phát về phía lực lượng công an quận Thủ Đức (TP HCM).

Tạm giữ hai tên trộm nổ 3 phát súng vào lực lượng Công an. (Ảnh: NLD)

Tạm giữ hai tên trộm nổ 3 phát súng vào lực lượng Công an. (Ảnh: NLD)

Ngày 9/11, trên báo Người Lao Động đưa tin, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Phước (30 tuổi) và Đặng Văn Thơ (29 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo điều tra, tối 4/11, Phước điều khiển xe máy chở Thơ rảo quanh khu vực ở quận Thủ Đức để rình "mồi". Thời điểm này, anh V.V.N. (20 tuổi) dựng xe máy trước trụ ATM trên đường số 6, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức để rút tiền. Lúc này, hai đối tượng thấy xe máy dựng bên ngoài liền bàn kế hoạch lấy trộm.

Phước dừng xe khá xa cảnh giới để Thơ dùng đoản bẻ khóa xe máy. Khi Thơ bẻ khóa thì hệ thống chống trộm xe anh N. rú còi inh ỏi. Biết bị lộ, Thơ leo lên xe Phước bỏ chạy.

Cùng lúc, trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức cùng lực lượng Công an phường Linh Chiểu đi tuần tra phát hiện liền tổ chức vây bắt.

Bị truy đuổi, 2 tên trộm dùng súng bắn 3 phát về phía lực lượng công an nhưng không trúng. Tổ trinh sát nhanh chóng đuổi kịp, khống chế. Khám xét, công an thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng, 6 viên đạn, 12 cây đoản, 1 bình xịt hơi cay, 1 ná thun, 16 viên bi thủy tinh...

Công an cho hay Phước và Thơ từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Cũng trong thời gian này, ngày 8/9, Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với 5 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh va quẹt để trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Viết Vinh (hay gọi là Thái, SN 1967, ngụ quận 1), Trần Thanh Hùng (hay gọi là Bò, SN 1973, ngụ tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thị Ngọc Thơm (SN 1988, ngụ quận 2), Đỗ Thanh Sơn (hay gọi là Sơn Lọ, SN 1979), Nguyễn Hoài Ân (hay gọi là Nhóc, SN 1986, cùng ngụ quận 4) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bài liên quan