Tạm giữ hơn 150 thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ hai, 27/07/2020, 13:19 PM

Lực lượng chức năng ở TP Đà Nẵng đã thu giữ 4 lô hàng gồm 158 thùng khẩu trang với hơn 10 nghìn khẩu trang các loại.

Tạm giữ 158 thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tạm giữ 158 thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trong hai ngày 25 - 26/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở trên đường An Hòa 4, đường Phan Khoang, đường Lê Kim Lăng...

Qua kiểm tra, lực lượng trinh sát phát hiện một số đối tượng đang bàn giao các thùng carton trên xe cho các chủ cơ sở buôn bán khẩu trang trên địa bàn thành phố.

Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành thu giữ 4 lô hàng gồm 158 thùng khẩu trang với hơn 10 nghìn khẩu trang các loại. Tổng giá trị lô hàng hơn 10 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện và toàn bộ số hàng trên để lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, tính đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang điều trị cho 3 ca nhiễm Covid-19.

Thành phố này cũng đã ban hành quyết định chọn Khu ký túc xá phía Tây thành phố tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) để tiếp nhận công dân Việt Nam là đối tượng tiếp xúc gần bệnh nhân dương tính với virus SAR-CoV-2 tại thành phố Đà Nẵng làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 26/7.

Bài liên quan