Tạm giữ nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Chủ nhật, 21/06/2020, 20:33 PM

Liên quan tới vụ bé gái 13 tuổi ở Tuy An, Phú Yên bị sát hại, cơ quan công an đang tạm giữ một nghi phạm.

Cơ quan chức năng bàn giao thi thể cháu H. cho gia đình mai táng. Ảnh: Tấn Lộc PLO.

Cơ quan chức năng bàn giao thi thể cháu H. cho gia đình mai táng. Ảnh: Tấn Lộc PLO.

Trao đổi trên Pháp luật TP.HCM chiều 21/6, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan công an đã tạm giữ một nghi phạm liên quan đến vụ cháu K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) bị sát hại.

“Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã sát hại bé gái. Tuy nhiên, đây chỉ mới là lời khai của nghi phạm. Hiện cơ quan công an đang điều tra, củng cố chứng cứ”, Đại tá Lương Tấn Dĩnh thông tin.

Cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính nghi phạm, nhưng theo một nguồn tin, nghi phạm sát hại cháu H. là một nam thanh niên ở xã An Ninh Đông.

Trong chiều nay, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu H. cho gia đình mai táng. Trước đó, thi thể của cháu H. được tìm thấy vào sáng nay 21/6 trong khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, gần các quán hải sản dưới chân cầu An Hải, huyện Tuy An.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: Tấn Lộc PLO

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: Tấn Lộc PLO

Như đã đưa tin, ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, cha cháu H.) trình báo, khoảng 19h00 ngày 17/6, cháu H. xin phép gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với một nhóm bạn. Khoảng 23h cùng ngày, chị của H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của H. cùng tiếng kêu la “Chị ơi! Cứu em” rồi cúp máy.

Sau đó, người thân liên tục gọi vào số điện thoại của H., máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời. Ông Quang báo cơ quan công an và gia đình liên tục tìm kiếm cháu H., đến sáng 21-6 thì nhận tin cháu đã bị sát hại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài liên quan