Tạm ngưng hoạt động phố đi bộ ở Huế để phòng tránh dịch Corona

Chủ nhật, 09/02/2020, 18:50 PM

Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu ở TP Huế sẽ tạm ngừng các hoạt động vào các ngày 8 và 9/2.

Phố đi bộ.

Phố đi bộ.

Ngày 9/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, cơ quan chức năng ở tỉnh này đã quyết định tạm ngưng phố đi bộ ở phường Phú Hội (TP Huế) để phòng tránh dịch corona.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu sẽ tạm ngưng các hoạt động vào thứ 7, Chủ nhật (tức ngày 8 và 9/2).

“Sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh để có thể đưa phố đi bộ hoạt động lại vào tuần sau hay không”, ông Bách cho biết.

Được biết, vào cuối tháng 9/2017, UBND TP Huế tổ chức lễ khai trương phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu để phục vụ phát triển du lịch. 

Phố đi bộ này có tổng chiều dài hơn 1 km, trong đó tuyến đường Phạm Ngũ Lão dài 215 mét, tuyến đường Chu Văn An dài 350 mét và tuyến đường Võ Thị Sáu dài 480 mét.

Các tuyến đường này sẽ hoạt động từ 18h đến 2h sáng hôm sau (vào các ngày thứ 6, thứ 7) và từ 18h đến 24h (tối Chủ nhật).

Trong các khoảng thời gian trên, chính quyền cấm toàn bộ phương tiện giao thông đi lại và đậu đỗ tại các tuyến đường này. 

Việc xây dựng tuyến phố đi bộ này đã và đang đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá ẩm thực Huế của du khách và người dân..., tạo thêm điểm đến văn hóa - du lịch. Qua đó, góp phần quảng bá giới thiệu đất nước, con người đến truyền thống văn hóa dân tộc của Huế và Việt Nam…

Bài liên quan