Xã hội
18/01/2016 10:01Tắm nước nóng và xông hơi nhiều có thể gây vô sinh
Tắm nước nóng và xông hơi nhiều có thể gây vô sinh. Từ tháng 11 năm ngoái đến nay Tiểu Vương (Trung Quốc) thường xuyên tắm ở suối nước nóng, mỗi lần từ 1 - 2 giờ, anh đã bàng hoàng khi biết đó chính là nguyên nhân khiến anh bị vô sinh.
Tắm nước nóng và xông hơi nhiều có thể gây vô sinh
Được biết, Tiểu Vương (26 tuổi, làm về marketing) kết hôn hơn 1 năm nay. Gần đây hai vợ chồng có ý định sinh con. Kết quả khám sức khỏe sinh sản cho thấy vợ bình thường, chồng có vấn đề về chất lượng tinh trùng, không đủ khả năng sinh con.
Tắm nước nóng và xông hơi nhiều có thể gây vô sinh
Người đàn ông hoang mang không tin vì anh vốn có sức khỏe rất tốt, lại chăm chỉ rèn luyện thể thao thường xuyên, không bị bệnh gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bác sĩ Tô Tân Quân, Phó chủ nhiệm Khoa Nội, Bệnh viện Đông y thuộc Đại học Vũ Hán, tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện bệnh nhân có sở thích đặc biệt là tắm suối nước nóng.
Từ tháng 11 năm ngoái, hầu như tuần nào Tiểu Vương cũng đến suối nước nóng tắm, mỗi lần ngâm mình từ 1 - 2 tiếng đồng hồ.
Theo giải thích của bác sĩ Tô, bao tinh hoàn của nam giới rất nhạy cảm với nhiệt độ. Tiếp xúc với nhiệt độ cao quá 37 độ C sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của tinh trùng và bài tiết hormone nam.
Nhiệt độ tại suối nước nóng thường hơn 37 độ C, mùa đông mọi người thường tắm nước khoảng 40 độ C. Vì thế nếu tắm suối nước nóng thường xuyên và trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh tinh của tinh hoàn, khiến tinh trùng suy yếu, thậm chí bị tiêu diệt làm cho quý ông không còn khả năng sinh sản.
Bác sĩ Tô nói: 'Một lần sốt cao, một lần tắm xông hơi có thể ảnh hưởng chất lượng tinh trùng trong vòng 2 tháng'. Thời gian tinh trùng sinh ra và chết đi kéo dài khoảng 3 tháng. Vì thế các cặp vợ chồng muốn sinh con không nên tắm suối nước nóng trong vòng 3 tháng trước khi có kế hoạch sinh con.
Không nên tắm quá 2 lần mỗi tháng, một lần không quá 10 phút, đồng thời duy trì nhiệt độ tiêu chuẩn không quá 37 độ C.
Phương pháp điều trị bệnh vô sinh ở nam giới
Thụ tinh nhân tạo bằng tinh dịch của chồng trong những trường hợp rối loạn cương dương hoặc quá ít tinh trùng. Tinh dịch được tích lũy, bảo quản trong các ngân hàng tinh trùng, rồi hàng tháng, đúng ngày trứng rụng, sau khi sàng lọc tinh dịch và loại bỏ các tinh trùng không có khả năng thụ thai còn lại các tinh trùng khỏe mạnh được bơm vào cổ tử cung người vợ. Thụ tinh nhân tạo bởi tinh dịch của người cho đã được bảo quản và sàng lọc theo phương pháp trên trong trường hợp người chồng hoàn toàn không có tinh trùng.
Thụ thai trong ống nghiệm bằng tinh trùng và trứng của chính cặp vợ chồng. Việc chẩn đoán tìm ra đúng nguyên nhân gây bệnh rất phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực cao ở người bệnh, sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ điều trị của thầy thuốc cho sẽ mang lại kết quả thành công cao.
-
Vợ ngoại tình vì chồng yếu sinh lý