Tân Thủ tướng Nga có hoạt động quan trọng đầu tiên

Thứ bảy, 18/01/2020, 07:00 AM

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người tiền nhiệm Dmitry Medvedev ngày 17/1 đã có cuộc họp riêng trước khi có cuộc gặp với các thành viên của chính phủ.

 

 

Ông Medvedev (bên trái) và ông Mishustin.

Theo hãng tin Sputnik, tân Thủ tướng Nga Mishustin có mặt tại Tòa nhà Chính phủ trên đường Krasnopresnenskaya ở thủ đô Moscow vào buổi sáng.

Sau đó, Thủ tướng Nga và ông Medvedev đã có cuộc nói chuyện trực tiếp trong hơn 1 giờ. Cuộc họp diễn ra tại Văn phòng thủ tướng. 

Tiếp sau hoạt động này, tân Thủ tướng Nga và cựu Thủ tướng của nước này đã cùng gặp gỡ các thành viên của nội các cũ.

Các vị này đã từ chức cùng ngày với cựu Thủ tướng Medvedev nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi Chính phủ mới được thành lập.

Tại cuộc gặp, tân Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cảm ơn ông Medvedev vì công việc chung.

“Tôi muốn nói rằng theo sắc lệnh của tổng thống, trong ngày hôm nay, mọi người vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi mong rằng các vị không lùi bước”, ông Mishustin nói với các thành viên của chính phủ.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev chúc Thủ tướng mới và Chính phủ thành công với công việc mà ông cho là sẽ phải chịu áp lực trước những chỉ trích.

Ưu tiên của tân Thủ tướng Nga

 

 

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Tổng thống Nga cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này phải cao hơn mức trung bình của thế giới là điều kiện để nước Nga tồn tại. Và thời gian trì hoãn cho chính phủ của ông Medvedev đã không còn.

Giới chuyên gia cho rằng ông Mishustin được chọn vì đưa ra 2 ưu tiên chính: xúc tiến các dự án quốc gia và áp dụng kỹ thuật số vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống.

Phát biểu trước các đại biểu Duma Quốc gia, ông Mishustin đã vạch ra thứ tự ưu tiên như sau: “Trước tiên là quan tâm đến trẻ em, các gia đình, tăng sự thịnh vượng và nâng cao chất lượng cuộc sống”. Bên cạnh đó, tân thủ tướng cũng chỉ ra loạt nhiệm vụ chủ chốt khác như nâng cấp công nghệ và chú trọng tài chính trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, tăng sản lượng các sản phẩm dân sự công nghệ cao…

Ông Mishustin nói rằng “chính phủ có mọi tiềm lực và tài chính” cho các dự định này, nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô và ngân sách thặng dư. Ông ước tính để hiện thực hóa các mục tiêu trong Thông điệp Liên bang của tổng thống, cần tới 4.000 tỷ rúp trong 4 năm, riêng năm nay cần 450 tỷ rúp, theo RIA Novosti.

Ông Mishustin cũng đặt mục tiêu duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, tăng thu ngân sách và giữ lạm phát dưới 4%.

Tân thủ tướng cho rằng cần xây dựng cơ chế bảo vệ doanh nghiệp và doanh nhân, cải thiện môi trường kinh doanh, loại bỏ các rào cản hành chính rườm rà cũng như tăng cường các hoạt động thanh tra, giám sát. Chính phủ sẽ hỗ trợ ngân hàng Nga trong việc cung cấp các khoản vay dài hạn để thúc đẩy đầu tư.

Một mục tiêu nữa của ông Mishustin làm hài lòng giới chuyên gia là đạt bước đột phá thực sự trong việc số hóa nền kinh tế Nga với việc áp dụng các công nghệ của nước này.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/tan-thu-tuong-nga-co-hoat-dong-quan-trong-dau-tien-149902.html