Tặng bằng khen cho các ‘chiến sĩ’ áo trắng ở Huế có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ sáu, 27/03/2020, 09:04 AM

Chủ tịch UBND tỉnh đã đến động viên và tặng bằng khen cho các y, bác sĩ có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Chiều ngày 26/3, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Bệnh viện Trung ương Huế động viên và tặng bằng khen cho các y, bác sĩ có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, ông Thọ đã trao bằng khen cho 2 tập thể, gồm Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; Khoa Vi sinh, Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngoài ra, còn trao bằng khen cho 5 cá nhân, gồm: Ths. Bs Nguyễn Đình Khoa, Phó Giám đốc cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế; TS.BS Mai Văn Tuấn, Trưởng khoa Vi sinh; Hồ Thị Mỹ Duyên, điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; Đặng Quốc Bảo, điều dưỡng khoa cấp cứu tim mạch can thiệp và Nguyễn Thị Bích Ngọc, điều dưỡng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Huế. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tỉnh đang huy động mọi nguồn lực, triển khai hàng loạt các giải pháp và công tác cụ thể để chống dịch.

Cùng với các cấp chính quyền và cơ quan chức năng của tỉnh, trong suốt hai tháng qua, Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị tuyến đầu thực hiện công tác kiểm tra, xét nghiệm và điều trị các bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự cố gắng của tập thể Bệnh viện Trung ương Huế, đặc biệt là Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và sự nỗ lực của các y, bác sĩ khi không quản ngày đêm, vượt khó thực hiện tốt công tác chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và người bị cách ly.

Ông Thọ chia sẻ: "Những kết quả tích cực trong phòng chống dịch của tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ và quan trọng của đội ngũ “chiến sĩ” áo trắng, những người luôn xông pha, tiên phong trên mọi mặt trận phòng chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong thời điểm hiện tại, chúng ta cần tập trung cao độ để phòng, chống lây nhiễm trong cộng đồng, lây nhiễm chéo trong công tác điều trị, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng”.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ y, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế tiếp tục tận tâm, cống hiến hết mình để cùng với hệ thống chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có quyết định trao tặng bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân khác thuộc Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bài liên quan