Tăng cảnh báo lên mức cam, Singapore sẽ làm gì để đối phó virus corona Vũ Hán?

Thứ bảy, 08/02/2020, 09:01 AM

Singapore đang tăng cường ứng phó với sự bùng phát của chủng virus corona mới từ Vũ Hán sang mã màu cam vì "nguy cơ cao", Straits Times dẫn tuyên bố của Bộ Y tế nước này cho hay.

Du khách được kiểm tra nhiệt độ trước khi tham gia cuộc diễu hành Cuộc diễu hành Chingay hôm 31/1/2020.

Du khách được kiểm tra nhiệt độ trước khi tham gia cuộc diễu hành Cuộc diễu hành Chingay hôm 31/1/2020.

Singapore đưa mức cảnh báo virus corona Vũ Hán lên màu cam sau khi có 4 trường hợp nhiễm bệnh mà không có liên kết gì Trung Quốc hoặc không biết đã bị lây nhiễm từ đâu. Điều đó có nghĩa là căn bệnh này có thể lây lan nhanh hơn trong cộng đồng.

Singapore thiết lập hệ thống mã hóa sau dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) vào năm 2003. Đây mới chỉ là lần thứ hai Singapore kích hoạt mã màu cam. Lần đầu tiên là cúm A (H1N1) vào năm 2009.

Theo Điều kiện Hệ thống Ứng phó với Dịch bệnh, màu cam có nghĩa là ổ dịch bị đánh giá có tác động sức khỏe cộng đồng từ trung bình đến cao.

Khi mã màu cam được kích hoạt, Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết họ sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung "để giảm thiểu nguy cơ lây truyền virus trong cộng đồng".

Trọng tâm bây giờ là "tích cực cố gắng ngăn chặn hoặc hạn chế lây lan hơn nữa", theo kế hoạch sẵn sàng và chuẩn bị đại dịch của MOH.

Các biện pháp được thực hiện:

* Các nhà tổ chức sự kiện nên hủy bỏ hoặc trì hoãn các sự kiện quy mô lớn không cần thiết. Những người không hủy bỏ các sự kiện nên có biện pháp phòng ngừa bổ sung:

- Tiến hành sàng lọc nhiệt độ.

- Cẩn trọng các triệu chứng hô hấp như ho hoặc sổ mũi, và từ chối những người bị ốm.

- Nhắc nhở người tham gia khai báo có đến Trung Quốc thời gian gần đây không.

- Đảm bảo địa điểm được thông thoáng, có đủ tiện nghi để rửa tay.

- Tăng tần suất làm sạch các khu vực thường sử dụng.

* Người chủ lao động được khuyến khích yêu cầu nhân viên tiến hành đo nhiệt độ thường xuyên, ít nhất hai lần một ngày. Bất cứ ai bị sốt nên đi khám bác sĩ ngay lập tức. Nếu nhiệt độ của họ trên 38 độ C, họ không nên làm việc.

Nhân viên cũng nên được kiểm tra ho hoặc sổ mũi.

* Bộ Y tế sẽ thực hiện sàng lọc nhiệt độ và kiểm soát chặt chẽ hơn các điểm vào bệnh viện. Bệnh nhân bị viêm phổi sẽ được tách khỏi các bệnh nhân khác để giảm nguy cơ lây truyền.

* Các trường sẽ ngay lập tức dừng tất cả các hoạt động giao lưu với trường khác và các hoạt động ngoại khóa.

Giáo viên tiểu học cho học sinh đi vệ sinh tay trước khi nghỉ giải lao và ăn uống. Học sinh trung học sẽ được nhắc nhở làm như vậy.

Các trường mầm non và cơ sở chăm sóc người cao tuổi sẽ giới hạn số lượng khách đến cơ sở của họ.

MOH nói rằng tất cả các biện pháp sẽ chỉ có hiệu quả khi mọi người cùng thực hiện đúng vai trò của họ.

Vì virus có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với các cá nhân cũng như qua các bề mặt bị nhiễm bệnh nên điều quan trọng là phải đảm bảo vệ sinh tốt.

Nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, hoặc sử dụng thuốc khử trùng. Mọi người nên tránh chạm vào mặt không cần thiết.

Bài liên quan