Tăng Thanh Hà: Từ 'ngọc nữ màn ảnh Việt' đến con dâu nhà tỷ phú

Thứ bảy, 11/04/2020, 07:00 AM

Tăng Thanh Hà đóng nhiều phim như Dốc tình, Hương phù sa... nhưng phải đến Bỗng dưng muốn khóc, cô mới trở thành 'ngọc nữ của điện ảnh Việt'.

Ngày 10/4, Hà Tăng chia sẻ hàng loạt những bộ hình ảnh cũ của mình trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Với Tăng Thanh Hà đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô, giúp tên tuổi cô trở nên nổi tiếng hơn và người ta bắt đầu gọi cô với cái tên 'ngọc nữ màn ảnh Việt'.

Trước đó, dù Hà Tăng đã đóng biết bao phim từ Dốc tình đến Hương phù sa... nhưng để được biết mặt đặt tên thì phải kể đến Bỗng dưng muốn khóc.

Tuổi thơ cơ cực của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, trong một gia đình gốc Hoa tại Gò Công, Tiền Giang. Năm cô 10 tuổi, gia đình phải bán nhà đi để trở nên và sống nay đây mai đó. Trong kí ức của Hà Tăng, gia đình cô đã phải chuyển nhà đến 10 lần vì bố thường xuyên làm ăn sa sút. Gia đình cô sinh sống bằng một xe bán nước mia lưu động. Ngày ngày, đi học về là cô lại chạy ra phụ cha mẹ bán nước mía. 

Cũng trong thời gian này, mẹ của Tăng Thanh Hà đưa  cô vào con đường nghệ thuật bằng cách cho con gái theo học kịch nghệ ở Idecaf vào mỗi tối.

1-

Sự nghiệp diễn xuất rực rỡ

Năm 16 tuổi, Hà Tăng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và được trao vai Trang trong Dốc tình. Dù không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả nhưng với Hà Tăng vai diễn này đã giúp cô được nhiều đạo diễn bắt đầu nhớ tên. 

Empty
Empty

Tăng Thanh Hà tiếp tục được mời đóng vai Mộng Cầm trong Hàn Mặc Tử, rồi Út Nhỏ trong Hương phù sa. Năm 2006, cô được trao giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất HTV. Đang thành công trong nghiệp diễn xuất, Hà Tăng bất ngờ sang Singapore du học ngành Quản lý khách sạn.

Năm 2007 khi trở về Việt Nam, cô tình cờ gặp đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tại một cửa hàng bằng đĩa trên đường Võ Văn Tần. Nhận thấy đây chính là cô gái mình muốn tìm cho vai Trúc, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã xin số điện thoại và mời cô đến casting.

1
Empty

Có thể nói, với Bỗng dưng muốn khóc, Tăng THanh Hà đã vụt sáng trở thành nữ diễn viên được yêu thích trên sóng truyền hình và trở thành thần tượng của giới trẻ. Sau đó, dù cô có tham gia thêm nhiều bộ phim đình đám khác như Đẹp từng Centimets hay Mỹ Nhân Kế cũng không thể đạt được thành công vang dội Bỗng dưng muốn khóc.

Kết hôn với con tỷ phú rồi rời khỏi showbiz

Tăng Thanh Hà đã từng hẹn hò với nhiều người như là Huy Khánh, Cường Đô La... Trong đó, Cường Đô La là người duy nhất ngọc nữ điện ảnh lên tiếng  thừa nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên sau hơn 1 năm yêu nhau, cả hai đã chia tay trong êm đềm.

tang-thanh-ha-giaoduc

Năm 2012, Tăng Thanh Hà lên xe hoa với Louis Nguyễn - một doanh nhân người Phiilipines gốc Việt. Loui Nguyễn được biết đến là con trai của ông Jonathan Hạnh Nguyễn - một tỷ phú người Việt, điều hành một công ty phân phối hàng xa xỉ phẩm tại Việt Nam.

Anh-Chup-Man-Hinh-20-05

Kể từ khi kết hôn, Tăng Thanh Hà không còn tham gia bất cứ một hoạt động giải trí nào. Cô điều hành việc kinh doanh cùng chồng và ở nhà chăm con.

Empty
Empty
Empty

Cuộc sống của ngọc nữ màn ảnh Việt có thể nói đến thời điểm này là vô cùng viên mãn và hạnh phúc. 

Bài liên quan