Tặng thẻ BHYT, trao quà… cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Thứ sáu, 06/11/2020, 18:30 PM

Trước việc người dân ở Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng bão, lũ, nhiều đơn vị đã trao tặng quà cho người dân.

Trao quà cho người dân.

Trao quà cho người dân.

Trao tặng 500 suất quà với 10 tấn gạo cho bà con khó khăn trong bão lũ

Ngày 6/11, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với nhà hảo tâm tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm cho một số hộ dân bị thiệt hại trong bão lũ tại xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà).

Tại UBND xã, đoàn đã thăm hỏi, động viên các hộ dân gặp khó khăn và trao tặng 150 suất quà cho bà con, mỗi suất là 20kg gạo.

Cũng trong đợt này, đoàn tiếp tục đến thăm và trao tặng 200 suất quà đến người dân bị thiệt hại do bão, lũ tại hai xã Thượng Long và xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông); đồng thời gửi tặng 150 suất quà đến thân nhân và cán bộ chiến sĩ, Công an xã, Công an viên bán chuyên trách bị thiệt hại do bão, lũ tại huyện miền núi Nam Đông. Tổng phần quà đợt này là 10 tấn gạo.

Nhiều tấn gạo được trao tặng.

Nhiều tấn gạo được trao tặng.

Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần mang hơi ấm, tình thương và trách nhiệm đến với bà con vùng lũ nhằm động viên và giúp đỡ họ sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào ngày 5/11, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp với liên chi đoàn trường trung cấp văn hóa nghệ thuật đã tổ chức thăm và tặng 100 suất quà với tổng số lượng là 2 tấn gạo cho bà con nhân dân gặp khó khăn tại xã A Roàng (huyện A Lưới).

Động viên, tặng quà cho người dân khó khăn do bão lũ gây ra.

Động viên, tặng quà cho người dân khó khăn do bão lũ gây ra.

BHXH Việt Nam trao tặng 250 thẻ BHYT cho người dân bị ảnh hưởng bão, lũ tại Thừa Thiên Huế

BHXH Việt Nam vừa tổ chức trao tặng 250 thẻ BHYT cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ; Trung tâm Truyền thông; đại diện Lãnh đạo các đơn vị: UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, BHXH tỉnh; UBND huyện Phong Điền.

Tháng 10 vừa qua, Thừa Thiên Huế phải hứng chịu đến 4 cơn bão. Mưa lớn liên tục, kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng, tài sản và đời sống của người dân nơi đây.

Trao tặng 250 thẻ BHYT cho người dân bị ảnh hưởng bão, lũ tại Thừa Thiên Huế.

Trao tặng 250 thẻ BHYT cho người dân bị ảnh hưởng bão, lũ tại Thừa Thiên Huế.

Trước tình hình đó, BHXH Việt Nam đã trích từ Quỹ hoạt động tình nghĩa của Ngành 2 tỷ đồng để tặng 2.500 thẻ BHYT cho người dân thuộc đối tượng BHYT hộ gia đình chưa tham gia BHYT tại 10 tỉnh, thành trong đó có người dân thuộc 3 huyện trên của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ông Trần Văn Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) - thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến BHXH Việt Nam.

Ông Khanh nhấn mạnh, tấm thẻ BHYT đến tay người dân vừa trải qua những mất mát lớn do bão, lụt không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho họ. Sự quan tâm của cơ quan BHXH trong việc đảm bảo an sinh xã hội sẽ là nguồn động viên lớn giúp người dân ổn định cuộc sống.

Xúc động khi được tặng tấm thẻ BHYT, ông Nguyễn Văn Sinh - một người dân thuộc xã Phong Hòa - cho biết, bão, lũ đi qua càn quét theo hết tài sản của gia đình. “Cuộc sống thêm bộn phần khó khăn, tôi chưa biết lấy tiền đâu để tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe khi không may đau ốm thì may mắn được BHXH Việt Nam hỗ trợ tấm thẻ BHYT để phòng thân. Tôi cảm ơn quý cơ quan rất nhiều!”, ông Sinh chia sẻ.

Ông Sinh phát biểu.

Ông Sinh phát biểu.

Trước đó, ngoài việc tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành bị ảnh hưởng của bão, lũ tạo điều kiện tối đa cho người dân đi KCB BHYT, lĩnh lương hưu, hưởng các chế độ được thuận lợi, an toàn.

Bài liên quan