Tạo cơn mưa tiền để làm 'siêu anh hùng công lý', kết quả là bị bắt

Thứ hai, 17/12/2018, 09:18 AM

Tờ Nhật báo Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post - SCMP) đưa tin cho biết, kẻ tạo ra cơn mưa tiền ở Cửu Long - khu vực nghèo nhất Hong Kong - đã bị bắt vì quấy rối trật tự công cộng.

tao-con-mua-tien-de-lam-sieu-anh-hung-cong-ly-ket-qua-la-bi-bat
Cơn mưa tiền rải những tờ 100 đô la Hong Kong xuống con phố nghèo nhất thành phố này.

SCMP cho biết "cơn mưa tiền" xảy ra hôm 15/12 đã gây ra cảnh hỗn loạn ở Cửu Long - khu vực nghèo nhất Hong Kong. Ít nhất 6.000 đôla Hong Kong (khoảng 769 USD) tiền giấy đã bị ném từ sân thượng của một tòa nhà ở Cửu Long.

Một video lan truyền trên Facebook cho thấy cảnh một người mặc áo khoác đen bước ra hỏi: "Có ai ở đây tin rằng tiền có thể rơi từ trên trời xuống không?" . Máy quay sau đó chĩa về nóc tòa nhà, nơi hàng nghìn tờ tiền bắt đầu rơi lả tả như trong phim viễn tưởng.

Thanh niên xuất hiện trong clip mưa tiền sau đó được xác định là Wong Ching-kit, 24 tuổi, được cho là đang tiến hành chiến dịch quảng cáo một loại tiền ảo. Y bị cảnh sát bắt ngay sau khi bước ra khỏi một chiếc xe hơi sang trọng trong chiều 16/12 khi đang làm thêm một vụ tương tự ở Sham Shui Po.

Được tung hô là "thiếu gia tiền ảo" và tự nhận là "siêu anh hùng công lý cướp của người giàu chia cho người nghèo", Wong tuyên bố trên Facebook ngày 15/12 rằng sẽ tiếp tục tạo ra mưa tiền lúc 16h ngày hôm sau. 

Wong được tin là chủ sở hữu của Epoch Cryptocurrency, một trang Facebook quảng cáo tiền ảo. Thanh niên này cũng sở hữu một công ty có tên Coin Coin Group.

"Ông Wong, ông đã bị bắt", giọng của một cảnh sát được nghe trong clip ngày 16/12. Cảnh sát không đưa ra lý do cho việc bắt giữ. Các bản tin truyền hình về vụ việc cho thấy Wong bị dẫn đi trong lúc tay đang cầm một xấp tiền mệnh giá lớn.

Siêu anh hùng công lý Hồng Kông rải mưa tiền bị bắt - Ảnh 3.

Wong vẫn livestream trên Facebook dù đã bị bắt - Ảnh chụp màn hình

Dù bị bắt, thanh niên này vẫn tiếp tục phát trực tiếp (livestream) trên Facebook, miệng nở một nụ cười và thông báo đã bị cảnh sát hình sự bắt giữ. Màn livestream sau đó chấm dứt khi cảnh sát nói với Wong rằng anh ta sẽ bị truy tố tội cản trở thi hành công vụ nếu tiếp tục.

Tối 16/12, SCMP dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết "thiếu gia tiền ảo" Wong bị bắt vì gây rối trật tự công cộng. Đại diện cảnh sát tin rằng có nhiều hơn một người đứng đằng sau vụ việc lần này. 

Tất cả tiền được Wong sử dụng đều là thật, mệnh giá từ 60 đến 100 đô la Hong Kong. Cảnh sát đã yêu cầu người dân giao nộp tiền nhặt được nếu không muốn rắc rối.

 

'Công chúa Huawei' lên tiếng giữa nguy cơ bị dẫn độ

Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu cho hay bà tự hào về đất nước mình và công ty Huawei, ít giờ sau khi được tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh tại Canada. Trong khi đó, Canada sẽ có thông báo về việc có hay không dẫn độ bà về Mỹ.

 

Ông Trump nói thích lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói muốn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un biết rằng ông thích ông ấy và sẽ thực hiện mong muốn của ông ấy. Ngoài ra, ông cũng có ý định mời ông Kim tới Mỹ.