Để có những chậu mai đẹp, độc cho khách hàng chơi Tết nhà vườn phải mất 2-3 năm chăm sóc, tạo dáng cho cây.
tao-the-mai-canh-kiem-tien-trieu-o-kon-tum
Những chậu mai được anh Phi tạo dáng để phục vụ dịp tết. Ảnh: Nhật Huy

Vào một ngày cận Tết nguyên đán, dưới tiết trời se lạnh chúng tôi có dịp ghé thăm vườn mai của anh Nguyễn Văn Phi (xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Chỉ còn ít hôm nữa là đến năm mới nên những nụ hoa mai đua nhau khoe sắc. Những thân cây được tạo dáng, uốn lượn ntỉ mỉ đang đợi khách hàng đến thuê hay mua về chơi Tết.

Với dáng người đậm, cùng nước da ngăm đen vì cái nắng cái gió Tây Nguyên, anh Phi niềm nở chào khách. Nói về những gốc mai cổ thụ nhà mình, anh Phi cho hay, những gốc mai này anh sưu tập từ những cánh rừng sâu và tìm trong các buôn người đồng bào. Sau nhiều ngày rong ruổi tìm kiếm anh cũng tìm được những gốc ưng ý.

Sau đó, anh vận chuyển các gốc mai này về chăm sóc và tạo những dáng, thế đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Ban đầu, anh cưa hết các nhánh của cây, chỉ nuôi gốc. Anh tiếp tục để cho các chồi phát triển rồi tạo dáng thân thành từng kiểu dáng theo các con vật như: Rồng, Phượng...

“Qúa trình để tạo ra một cây có thế đẹp phải mất từ 3-4 năm và đòi hỏi người tạo phải cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết. Bởi loại mai rừng khá giòn nếu không cẩn thận có thể bị gãy cành, nhánh. Nếu không chú ý, chỉnh nhầm một chút thì cây sẽ không ra được dáng đẹp, ưng ý”, anh Phi chia sẻ.

tao-the-mai-canh-kiem-tien-trieu-o-kon-tum
Những cây mai được tạo dáng đẹp được tung ra thị trường. Ảnh: Nhật Huy

Sau nhiều năm bỏ công sức và tâm huyết với những chậu mai, vào dịp Tết năm nay gia đình anh đã có hơn 150 chậu mai với đủ kích thước, hình dáng để tung ra thị trường.

Theo anh Phi, năm nay là năm nhuận, cùng với thời tiết lạnh nên nhiều nhà vườn mai nở sớm gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất của cây. Tuy nhiên, do gia đình anh chủ động hãm mai lại nên hoa nở đúng vào dịp Tết, hoa không bị rụng hay héo.

tao-the-mai-canh-kiem-tien-trieu-o-kon-tum
Anh Phi bên những chậu mai cảnh của gia đình. Ảnh: Nhật Huy

Mặc dù còn khoảng 10 ngày nữa mới đến Tết nguyên đán, tuy nhiên nhiều khách hàng đã đến vườn mai nhà anh xem và đặt thuê, mua mai về trưng tết.

“Mỗi chậu mai khủng của gia đình được bán với giá từ 20 – 30 triệu đồng/chậu. Ngoài ra, tôi còn cho thuê những chậu mai với giá khoảng 5-6 triệu đồng/chậu để khách hàng thỏa mãn thú chơi ngày tết”, anh Phi nói.

Anh Phi còn chia sẻ thêm, vụ mai năm ngoái gia đình anh bán được 2 chậu mai cổ thụ và cho thuê gần 100 chậu để khách hàng trưng dịp Tết. Trừ tất cả chi phí, công sức bỏ ra gia đình anh thu về gần 150 triệu đồng. Vụ mai năm nay, gia đình anh sẽ tung ra thị trường khoảng 100 chậu mai với giá từ 20-30 triệu đồng/chậu. Mặc dù năm nay kinh tế, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng ông vẫn hy vọng có thể bán được hết các gốc mai.

 

Dịch vụ chở hoa cảnh, cây cảnh kiếm bạc triệu dịp Tết

Không khí Tết ngập tràn trên khắp các cung đường, ngõ ngách TP Hà Nội, đặc biệt là những chợ hoa xuân, cây cảnh. Đây cũng chính là thời điểm những người làm dịch vụ chở đào, quất thuê kiếm thêm thu nhập chi tiêu cho dịp Tết sắp đến.