Tất cả 6.362 người từ Lào về đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung

Thứ tư, 22/04/2020, 20:05 PM

Tất cả 6.362 người từ nước Lào trở về tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày.

Chính quyền địa phương hỗ trợ xe để đưa các công dân trở về địa phương.

Chính quyền địa phương hỗ trợ xe để đưa các công dân trở về địa phương.

Tối 22/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, trên địa bàn tỉnh không còn bệnh nhân dương tính Covid-19.

Ngoài ra, đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày cho tất cả 6.362 người từ Lào trở về.

Đến nay, có 3 người được cách ly tại các cơ sở y tế tuyến huyện/thị xã/TP, 4 người được cách ly tại Trường dân tộc nội trú A Lưới, 125 người được giám sát tại nơi ở/lưu trú.

Tất cả các đối tượng còn đang cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên theo quy định.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 8.745 (trong đó tại các khu cách ly tập trung của tỉnh là 8.218 mẫu). Kết quả xét nghiệm, có 2 trường hợp dương tính (ca thứ 30 và 49 đã xuất viện), còn lại đều âm tính.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay: “Theo đánh giá khách quan thì tình hình dịch bệnh trong những ngày qua có chuyển biến tốt hơn. Vì vậy, tỉnh sẽ có nới lỏng từng bước nhưng phải có kiểm soát đúng mức để không xảy ra tình trạng chủ quan, coi thường”.

Ông Thọ nói thêm: "Chúng ta vẫn phải đảm bảo các cơ sở cách ly dự phòng, đảm bảo các trang thiết bị về y tế để phòng chống dịch. Trong thời gian qua, chúng ta có thể triển khai các giải pháp căng hơn các địa phương khác vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trong thời gian tới, chúng ta phải thực hiện hài hòa 3 mục tiêu đó là phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và sẵn sàng để thúc đẩy phát triển kinh tế”. 

Liên quan đến gói hỗ trợ an sinh xã hội, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm cấp 173 tỷ đồng (đợt 1) để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các địa phương chi trả trả ngay cho các nhóm đối tượng, có phương thức chi trả phù hợp qua đường bưu điện hoặc chi trả tại nhà.

Bài liên quan