An ninh Hình sự
15/11/2017 11:30Ngôi nhà 10 lần bị người lạ khủng bố bằng ‘bom sơn’
Ngày 14/11, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà trên để ghi nhận sự việc. Tại đây, mùi sơn “nghịt mũi”, nhiều vệt sơn màu đỏ còn sót lại.
Trao đổi với chúng tôi, bà Loan (vợ ông Quang) cho hay gia đình bà chưa xảy ra mâu thuẫn với bất kì ai. “Trước đó, giữa bà Hà (cháu ông Quang) và ông Tuấn là vợ chồng. Tuy nhiên, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên ly dị. Khi vào tòa, 2 người mâu thuẫn khi phân chia tài sản với nhau”, chị Loan (vợ ông Quang) thông tin.
Ngoài nhiều lần bị tạt sơn, mắm tôm chủ hộ căn nhà trên còn liên tục bị nhiều số điện lạ gọi, nhắn tin hù dọa khiến nhiều thành viên trong gia đình sống trong lo lắng.
"Tôi không biết họ li dị, chia tài sản ra sao nhưng gia đình tôi bị tạt sơn liên tục như thế này thì không thể làm ăn, sinh sống được", bà Loan bức xúc.
Bên cạnh đó, ông Quang cho hay, đây là lần thứ 10 trong gần 1 năm qua gia đình mình hứng chịu. “Gia đình tôi, chưa từng xích mích hay mâu thuẫn với ai, cũng không nợ nần hay thù oán gì?”, ông Quang nói.
Được biết, ngoài những tin nhắn đe dọa, gia đình ông Quang còn nhận được tờ rơi sau mỗi lần ngôi nhà bị khủng bố bằng bom sơn với nội dung “Chúng tôi tha thiết mong gia đình ông Nguyễn Quang, ông Phan Vinh, cô Phan Thị Thu Hà về giải quyết tiền bạc cho chúng tôi”.
Theo gia đình anh Quang, suốt gần 1 năm qua, gia đình sống trong hoàn cảnh thấp thỏm, lo sợ và bất an. “Qua đây, tôi kính mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, để đảm bảo cuộc sống của người dân”, ông Quang nói.
Theo Luật sư Trần Trúc Lâm (Đoàn luật sư TP HCM) công tác điều tra hành vi khủng bố bằng chất bẩn vốn đã khó khăn do các đối tượng hoạt động vào ban đêm, vắng người và bịt kín mặt. Nhưng khi bắt được kẻ có hành vi trên, việc xử lý bằng pháp luật lại tiếp tục gặp trở ngại.
Hiện còn nhiều ý kiến chưa thống nhất về cách xử lý hành vi này. Có ý kiến cho rằng nên truy tố tội làm nhục người khác. Một số ý kiến khác lại cho rằng, hành vi ném “bom bẩn” khi xử phạt sẽ phải luận vào tội xâm phạm trật tự công cộng.
Luật sư Lâm cho biết, không thể sử dụng các hành vi đe dọa, hoặc xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác để đòi nợ. Muốn đòi nợ phải theo đúng trình tự pháp luật quy định và nếu là quan hệ dân sự thì phải khởi kiện để tòa án phân xử. Nếu có dấu hiệu hình sự, người cho vay (chủ nợ) phải làm đơn trình báo cơ quan điều tra xác minh, giải quyết truy hoàn lại số tiền bị chiếm đoạt trả lại người bị hại.
Đặc nhiệm diễn tập đu dây tiêu diệt nhóm khủng bốCảnh sát đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) luyện tập phương án bảo vệ an ninh tại APEC. |
IS dùng ảnh Messi để dọa khủng bố World Cup 2018Nhà nước Hồi giáo tự xưng sử dụng hình ảnh của ngôi sao người Argentina để đe dọa tấn công sự kiện bóng đá vào năm sau ở Nga. |