Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Thứ sáu, 17/01/2020, 09:20 AM

Một tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 16/1, chưa đầy một tuần sau khi bà Thái Anh Văn giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay.

Một tàu chiến Mỹ.

Một tàu chiến Mỹ.

Tàu chiến Trung Quốc đi theo hướng Bắc qua eo biển Đài Loan và các lực lượng vũ trang của Đài Loan theo dõi tàu trong suốt hành trình, Cơ quan Quốc phòng hòn đảo cho biết trong một thông báo ngắn ngày 17/1 và mô tả đây là hoạt động bình thường.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ cho biết tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Shiloh đã hoàn thành việc quá cảnh trên eo biển Đài Loan, và không cung cấp thông tin gì thêm.

Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng có ràng buộc bởi luật cho phép cung cấp cho hòn đảo phương tiện để tự vệ và là nguồn vũ khí chính của Đài Loan.

Hoạt động của tàu chiến Mỹ diễn ra chỉ gần một tuần sau khi bà Thái Anh Văn giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ thân Bắc Kinh.

Eo biển Đài Loan hẹp ngăn cách hòn đảo với Trung Quốc đại lục là tuyến đường thủy nhạy cảm và là nơi xuất phát của nhiều nguồn cơn căng thẳng giữa hai bên.

Trung Quốc đã hai lần đưa tàu sân bay mới nhất, Đan Đông, đi qua đường thủy này trước cuộc bầu cử của Đài Loan hôm 11/1. Đài Loan cho rằng hành động của Bắc Kinh là nhằm đe dọa hòn đảo.

Bắc Kinh chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan.

Link gốc:https://baosuckhoecongdong.vn/tau-chien-my-di-qua-eo-bien-dai-loan-149789.html